(HBĐT) - Xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) luôn đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng đưa xã Xuất Hóa về đích NTM đúng lộ trình đề ra.

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Xuất Hóa đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên các tổ chức hội, đoàn thể CT-XH trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập.

Đồng chí Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Xuất Hóa cho biết: Trong 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cùng những nỗ lực của nhân dân, cuối năm 2016, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí với tổng nguồn vốn huy động trên 191 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 51 tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Quá trình triển khai thực hiện, xã đã rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM là: công tác chỉ đạo phải sâu sát, quyết liệt; đề ra tiến độ cho từng tiêu chí; chủ động xây dựng cơ chế, huy động nguồn lực… và đặc biệt là phát huy vai trò hạt nhân tiên phong của cán bộ, đảng viên.

Dấu ấn trong hành trình về đích NTM của Xuất Hóa là việc hoàn thành chỉ tiêu về y tế. Tuy cơ sở vật chất về y tế đã đảm bảo, song đầu năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia BHYT xã mới đạt 81%. Để nâng cao tỷ lệ này, các chi bộ đã vào cuộc bằng nhiều việc làm thiết thực. Tiêu biểu như tại chi bộ Nam Hòa 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Đồng chí Vũ Thăng Long, Bí thư chi bộ Nam Hòa 1 cho biết: Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về những lợi ích khi tham gia BHYT đối với bản thân, gia đình và xã hội được chi ủy thực hiện bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. Với những thông tin về Luật BHYT toàn dân; ví dụ minh họa cụ thể về một số trường hợp người dân không mua bảo hiểm phải chịu chi phí điều trị tốn kém… đã tác động mạnh đến đông đảo nhân dân. Với việc 15 đảng viên trong chi bộ cùng các thành viên trong gia đình tiên phong đi đầu, sau 2 tháng, chi bộ đã vận động được hàng trăm người dân tham gia mua BHYT, góp phần cùng toàn xã nâng tỷ lệ người dân tham gia lên 85%, hoàn thành tiêu chí về y tế trong xây dựng NTM.

Kiên trì với giải pháp phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hiện nay, xã Xuất Hóa tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt trên 28 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8%. Hệ thống hạ tầng tiếp tục được đầu tư, diện mạo nông thôn khang trang. Tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Nhìn lại chặng đường xây dựng NTM của xã có thể thấy, với vai trò đầu tàu, gương mẫu, mỗi cán bộ, đảng viên của xã đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đi đầu trong thực hiện mọi chủ trương, chính sách, đóng góp đắc lực xây dựng NTM tại xã và thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


                                                                                        Hải Yến


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục