(HBĐT) - LTS: Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với đại tá Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về truyền thống của QĐND Việt Nam và những đóng góp của LLVT tỉnh trong xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh.


Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ.


PV: Xin đồng chí cho biết sự ra đời của QĐND Việt Nam có ý nghĩa thế nào đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc?
 
Đại tá Bùi Văn Hùng: Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam vào ngày 22/12/1944 cách đây 73 năm theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử. Khi mới thành lập, dù chỉ có 34 chiến sỹ nhưng Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã phát huy được truyền thống chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn của dân tộc. Ngay từ trận đánh đầu tiên đã lập những chiến công vang dội, mở ra "truyền thống quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam.
 
Từ một đội quân chỉ vài trăm người khi tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, QĐND Việt Nam đã trở thành đội quân với các sư đoàn chủ lực mạnh, làm nòng cốt cùng cả dân tộc đứng lên đánh giặc, lập nên những chiến công lẫy lừng mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, đập tan mưu đồ thiết lập lại chế độ thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam và các nước Đông Dương. Sau này là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 kết thúc cuộc kháng chiến 30 năm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, QĐND Việt Nam tiếp tục cùng với nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
 
PV: Là một bộ phận của QĐND Việt Nam, trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ hiện nay, LLVT tỉnh ta đã thể hiện vai trò của mình như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đại tá Bùi Văn Hùng: Là một bộ phận của QĐND Việt Nam, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngay từ buổi đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, LLVT tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào truyền thống đấu tranh của dân tộc, của QĐND Việt Nam anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh những đòn chí mạng, phá tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị”, đập tan "bức tường thép bên sông Đà” của quân Pháp. Cùng với quân, nhân dân cả nước góp sức người, sức của làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, toàn tỉnh đã có 12.145 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Tại hậu phương miền Bắc, quân và dân trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống và tiêu diệt nhiều giặc lái, góp phần cùng quân - dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.
 
Trong công cuộc xây dựng và BVTQ, LLVT tỉnh luôn hoàn thành tốt chức năng của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất; tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ QP – QSĐP. LLVT tỉnh cũng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tham gia xóa đói - giảm nghèo, phòng - chống khắc phục hậu quả thiên tai. Điều đó được thể hiện rõ nét trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, nhiều CB, CS không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy dầm mình dưới dòng lũ dữ, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh cứu, giúp dân.
 
Cùng với đó đã có hàng trăm lượt CB, CS LLVT tỉnh không quản ngại hiểm nguy quên ăn, quên ngủ trong suốt nhiều ngày vận chuyển, đào bới hàng nghìn m3 đất, đá dưới những cơn mưa tầm tã và nguy cơ sạt lở còn rình rập để tìm kiếm thi thể 18 nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc)... Để giúp người dân bị mất nhà sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ, LLVT tổ chức dựng 44 nhà bạt cho người dân xóm Nhạp (xã Đồng Ruộng), xóm Lau Bai (xã Vầy Nưa) huyện Đà Bắc có nơi tránh trú an toàn. Những việc làm đó đã làm vợi đi những khó khăn của người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa trong vùng mưa lũ. Nhờ đó, người dân đã có được chỗ ở tạm tránh mưa gió, các em học sinh có nơi để học tập. Đồng thời với đó, CBCS LLVT tỉnh cũng đã quyên góp hàng chục triệu đồng, vận động ủng hộ các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nhân dân chịu thiệt hại do mưa lũ số tiền hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn bộ quần áo, nhu yếu phẩm, gạo, thuốc men...
 
PV: Theo đồng chí để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam và truyền thống "đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng” của LLVT tỉnh, trong thời gian tới, LLVT cần phải tập trung vào những nhiệm vụ gì?
 
Đại tá Bùi Văn Hùng: Trong công cuộc xây dựng và BVTQ, LLVT tỉnh luôn hoàn thành tốt chức năng của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng tại địa phương, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ QP – QSĐP. LLVT tỉnh cũng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đặc biệt là phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM” đem lại hiệu quả thiết thực được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Qua đó góp phần xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP-AN. Thông qua thực hiện các nhiệm vụ, người chiến sỹ QĐND Việt Nam nói chung, CB, CS, LLVT tỉnh nói riêng luôn vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn với nhân dân, thể hiện sinh động, rõ nét và làm ngời sáng phẩm chất "anh bộ đội Cụ Hồ”, tạo niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới đòi hỏi mỗi CB, CS LLVT tỉnh không ngừng phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ra sức phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết số 28 của BCH T.ư Đảng (khoá XI) về "Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng lực lượng thường trực của tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lực lượng DBĐV và DQTV vững mạnh rộng khắp; trong đó coi trọng chất lượng chính trị, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.
 
Không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.ư4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương vững mạnh toàn dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, tham gia xoá đói, giảm nghèo, phòng - chống và khắc phục hậu quả thiên tai; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức xây dựng nền QPTD; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển KT-XH; góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, QP-AN mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí! 

                                                                                               MH (TH) 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục