(HBĐT) - Sáng 13/3, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xúc với các hộ dân trong khu vực chuẩn bị đầu tư Dự án chăn nuôi bò thịt Nhật Bản và Trung tâm giết mổ gia súc tại xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở KH-ĐT, Tài Chính, NN&PTNT, TT Huyện ủy Lạc Sơn cùng 24 hộ dân có đất trong khu vực chuẩn bị đầu tư Dự án.

Công ty Kamichiku là doanh nghiệp có uy tín tại Nhật Bản, chuyên về lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt bò và chuỗi nhà hàng tại Nhật Bản. Sau khi được Sở KH-ĐT giới thiệu, Công ty lựa chọn địa điểm đầu tư tại xã Yên Nghiệp. Hình thức đầu tư: Công ty sẽ liên doanh với tập đoàn Bitexco - Việt Nam thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để thực hiện dự án. Hiện hai bên đã hoàn thành thu tục thành lập doanh nghiệp. Vị trí, diện tích dự kiến đầu tư tại khu vực Khoang Rừng, thuộc các xóm Riềng, Mạ, Mu (Yên Nghiệp), cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2,5 km, hiện các hộ dân đang trồng mía, keo, sắn, diện tích khoảng 70-80 ha. Công ty Kamichiku đề xuất cần khoảng 50-60 ha để nuôi bò và cam kết sử dụng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, xử lý nước thải đảm bảo loại A trước khi xả thải ra môi trường.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân xã Yên Nghiệp trong quá trình chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án.

Quá trình tiếp xúc, Sở KH-ĐT đã mời các sở, ngành liên quan, UBND huyện Lạc Sơn làm việc với Nhà đầu tư. Về cơ bản, Công ty Kamichiku nhất trí lựa chọn địa điểm tại xã Yên Nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí chủ trương thu hút đầu tư dự án và giao các ngành cùng huyện Lạc Sơn thực hiện các bước để nhà đầu tư nhận chuyển nhượng đất với người dân. UBND huyện Lạc Sơn đã tiến hành rà soát quỹ đất, tuyên truyền phổ biến tới các hộ đang có đất tại vị trí nhà đầu tư đề xuất. Hiện mới có khoảng 17 ha tại Khoang Rừng của 24 hộ dân đồng ý. Tuy nhiên, đơn giá thỏa thuận do người dân yêu cầu quá cao (11 hộ đề nghị mức giá 500 triệu đồng/ha; 13 hộ đề nghị mức giá 700 triệu đồng/ha), nhà đầu tư đề xuất giá thỏa thuận 400 triệu đồng/ha.


Bí thư Tỉnh uỷ nghe giới thiệu về địa điểm Nhà lang Quách Hàm tại xã Tân Lập.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đồng tình với việc triển khai thực hiện Dự án và mong muốn các hộ dân đồng thuận cao để Dự án được triển khai trong thời gian sớm nhất. Các hộ dân đều đồng tình với việc triển khai thực hiện Dự án, hy vọng nhà đầu tư đưa ra giá chuyển nhượng đất cao hơn so với phương án đề xuất; quan tâm hỗ trợ các xóm đầu tư đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án chăn nuôi bò thịt Nhật Bản và Trung tâm giết mổ gia súc tại xã Yên Nghiệp nếu được triển khai sẽ là cơ hội cho xã Yên Nghiệp nói riêng và vùng Đại Đồng của huyện Lạc Sơn nói chung trong phát triển KT-XH. Khu đất tại xã Yên Nghiệp dự kiến thực hiện dự án chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với thực tế canh tác hiện nay. Ngoài ra, người dân trong vùng trồng cỏ cung cấp cho dự án sẽ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng của tỉnh và huyện tiếp tục tiếp xúc với nhà đầu tư để có thông tin chính thức và thông tin công khai, đầy đủ, kịp thời đến các hộ dân để triển khai thực hiện. Cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn và xã Yên Nghiệp tổ chức cho cán bộ và người dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình trồng cỏ nuôi bò tại xóm Ngheo, xã Tân Mỹ để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Mong muốn các cấp, các ngành, nhất là các hộ dân trong khu vực chuẩn bị đầu tư Dự án cùng đồng lòng để Dự án được triển khai thuận lới nhất.

Buổi sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thăm, khảo sát và nghe lãnh đạo Bảo tàng tỉnh, UBND xã Tân Lập (Lạc Sơn) giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và địa điểm Nhà lang Quách Hàm tại xã Tân Lập. Tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh đề nghị các ngành chức năng và huyện Lạc Sơn tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật về Nhà lang Quách Hàm để phục vụ cho giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.


Đức Phượng

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục