(HBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Sơn khóa XXVI vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để cho ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II năm 2018. Theo đó trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018, vượt qua khó khan, thử thách, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã cơ bản đạt tiến độ những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, dự kiến có 14/18 chỉ tiêu sẽ đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết thúc nửa nhiệm kỳ, kinh tế phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai và nhân dân hưởng ứng, đến nay toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp Những thành tựu đạt được đã khẳng định sự đi lên của huyện, tạo tiền đề cho huyện phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thành tựu đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra trong nữa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tạo sự phát triển bứt phá về kinh tế; tạo bước phát triển mạnh mẽ về văn hóa - xã hội, tập trung giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có khả năng khó đạt; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; chăm lo củng cố tổ chức đảng, tạo chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

Đỗ Hương

Huyện đoàn Lạc Sơn

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục