Ngày 11-4, tại Nhà Quốc hội (QH), trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, được sự ủy quyền của Hội đồng Nhà nước Cu-ba, đồng chí Phéc-nan-đô Gôn-da-lét, Chủ tịch Viện Cu-ba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã trân trọng trao Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cu-ba tặng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Phéc-nan-đô Gôn-da-lét, Chủ tịch Viện Cu-ba Hữu nghị với các dân tộc.

Dự lễ, có các đồng chí Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, Đại sứ Cộng hòa Cu-ba tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Hội đồng Nhà nước Cu-ba đã trao tặng Huân chương cao quý; nhấn mạnh đây là vinh dự, niềm tự hào lớn lao; khẳng định tiếp tục nỗ lực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, trong sáng, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cu-ba. Chủ tịch QH khẳng định, tài sản vô giá này của hai nước sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Phéc-nan-đô Gôn-da-lét nhấn mạnh, Huân chương Đoàn kết của Hội đồng Nhà nước Cu-ba nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch ICAP nêu rõ, trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã góp phần cùng các Hội Hữu nghị của hai nước thực hiện nhiều hoạt động đoàn kết hữu nghị, ủng hộ nhân dân Cu-ba. Đồng chí nhắc lại ấn tượng khi Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam sang Cu-ba viếng Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã phát biểu khẳng định tin tưởng chắc chắn rằng, đồng chí Phi-đen sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh hùng và trong trái tim của các dân tộc anh em trên thế giới.

* Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật đồng chí Phéc-nan-đô Gôn-da-lét và đoàn đại biểu ICAP đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Phéc-nan-đô Gôn-da-lét nhấn mạnh về thành công tốt đẹp trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cu-ba vừa qua, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung Việt Nam - Cu-ba. Đồng thời nhấn mạnh, trải qua gần 60 năm, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba không ngừng được củng cố và phát triển. Đây là tài sản quý giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần giữ gìn, vun đắp, phát triển và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

 

              TheoNhandan

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục