(HBĐT) - Trong 2 ngày (9 - 10/5), Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có 151 đại biểu đại diện cho hơn 5.100 hội viên nông dân toàn huyện đã về dự.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Những năm qua, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đức tính lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân trong huyện đã đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Số hộ nghèo hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,24%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 40 triệu đồng/người/năm. Với vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, Hội Nông dân huyện đã phát động sâu rộng phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và xây dựng 50 mô hình trên các lĩnh vực đem lại hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất được tăng cường qua hình thức hỗ trợ về vốn, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, tiếp cận KHKT, thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản. Trong xây dựng NTM, nông dân toàn huyện đã hiến trên 15.000m2 đất, 15.196 ngày công, làm mới và sửa chữa 20km đường giao thông... Hiện đã có 4/9 xã về đích NTM. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, vai trò và vị thế của Hội trong hệ thống chính trị tiếp tục được khẳng định.

 


Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn khoá XI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

 

Hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2018 – 2023: Hàng năm, 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến và học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát triển hội viên mỗi năm đạt 100% kế hoạch giao. Hàng năm có 90% cơ sở Hội, 80% chi, tổ Hội đạt từ loại khá trở lên, không có cơ sở, chi, tổ Hội yếu kém. 100% cơ sở Hội phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên 60% hộ hội viên đăng ký, từ 40% trở lên hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi. Trong nhiệm kỳ phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất 1 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn hoặc mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh.

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành khoá mới gồm 18 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu gồm 11 người đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh khoá X.


                                                                                        Bùi Minh

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục