(HBĐT) - Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Hòa Bình có trên 225.000 trẻ em, chiếm 27% dân số toàn tỉnh, trong đó có 1.820 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; khoảng 40.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đó là trẻ em sống trong các hộ nghèo, trẻ em có bố mẹ đi làm ăn xa, bố mẹ mắc tệ nạn xã hội…

 


Trẻ em huyện Tân Lạc thể hiện tâm tư, suy nghĩ và mong muốn về cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

 

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH luôn tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành với nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể là Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em... Đặc biệt là triển khai Tháng hành động Vì trẻ em hàng năm; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được đảm bảo các quyền cơ bản và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, nhất là các cấp, các ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Một số kết quả nổi bật đó là: Đã giảm số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 2.795 trẻ (1,27%) xuống còn 1.820 trẻ em (0,7%); giảm số trẻ em bị xâm hại tình dục từ 33 vụ xuống còn 19 vụ năm 2017; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, trợ giúp, chăm sóc; 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Công tác tổ chức tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe trẻ em được đảm bảo; không có trẻ em nghiện ma túy; số trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình và trẻ em bị xâm hại, vi phạm pháp luật giảm rõ rệt. Trong năm 2017, số trẻ em được nhận quà tặng, học bổng từ các cấp, ngành, tổ chức và các nhà hảo tâm nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu là 54.798 lượt trẻ với tổng giá trị trên 3 tỉ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Quỹ trẻ em các huyện, thành phố đã tích cực vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng tiền, quà, hiện vật… để tặng trẻ em trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật được quan tâm. Từ đầu năm 2017 đến nay đã khám sàng lọc và tư vấn hỗ trợ về khuyết tật tim bẩm sinh cho hơn 6.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 20 trẻ được phẫu thuật miễn phí về bệnh tim, vận động, phẫu thuật nụ cười. Xây dựng 2 công trình nước sạch tại 2 huyện Yên Thủy và Đà Bắc từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Hiện nay, 1.640 trẻ em được hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh (trong đó, có 249 trẻ mồ côi; 1.357 trẻ khuyết tật; 1 trẻ HIV thuộc hộ nghèo; 33 trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh).

Việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Trong năm 2017, có 205 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đạt 97,6%, tăng 30 xã so với năm 2016. 11 huyện, thành phố có Ban điều hành bảo vệ trẻ em; 100% xã, phường, thị trấn có Ban bảo vệ trẻ em.

Nhìn chung, trong năm vừa qua công tác bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ được chú trọng; đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Trẻ em chưa có nhiều điểm vui chơi an toàn, kinh phí tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em tử vong do tai nạn thương tích vẫn xảy ra. Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp cơ sở còn thiếu, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế, đặc biệt trong công tác xử lý, tiếp nhận, can thiệp và hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; công tác vận động quỹ Bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ, trợ giúp trẻ em chưa được thường xuyên...

Để công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và phát huy vai trò, trách nhiệm trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đổi mới công tác truyền thông tới các tổ chức, cộng đồng tham gia rộng rãi, tích cực về việc chung tay giải quyết các vấn đề của trẻ em tại địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, vui chơi, TD-TT và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Ngày gia đình Việt Nam..., duy trì và nâng cao chất lượng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, vận động các nguồn lực trong xã hội trao, nhận học bổng, quà tặng hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp. Tăng cường truyền thông, giáo dục về Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em 111; công tác phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em tại địa phương, nhất là tại cấp cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành tập trung triển khai các hoạt động trọng tâm: Tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2018; tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; gặp mặt, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho trẻ em trên địa bàn dân cư; phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ số an toàn, lành mạnh cho trẻ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quyền trẻ em để đảm bảo trẻ em được phát triển toàn diện, an toàn trong cuộc sống cũng như trên môi trường mạng internet.

 

Nguyễn Thị Linh Ngọc (Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục