(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh đã trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về ý nghĩa Lời kêu gọi và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

PV: Thưa đồng chí, cách đây 70 năm, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Xin đồng chí cho biết hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Lời kêu gọi? Tỉnh ta đã vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Bác vào thực tiễn địa phương như thế nào?
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Ngày 11/6/1948, trong bối cảnh giặc đói, giặc dốt hoành hành khắp nơi, giặc ngoại xâm lăm le, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi rành mạch, xúc tích với 441 từ đã đem đến cho toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước sức mạnh, nguồn động viên to lớn, thôi thúc hàng triệu người 

không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, tham gia kháng chiến, kiến quốc.

70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị. Ngày 11/6 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước. Tư tưởng thi đua yêu nước của Bác được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên nhân dân vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo UBT.ư MTTQ Việt Nam và các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017 do Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng phát động tại huyện Cao Phong. (Ảnh: TH)

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi và thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Bác, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của Tỉnh uỷ, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT T.ư phát động, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua hàng năm và theo giai đoạn phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức cho các khối thi đua ký giao ước với chủ đề, nội dung cụ thể, thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tổ chức phát động các chuyên đề thi đua, đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban hành các kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Lựa chọn, giới thiệu điển hình để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

PV: Thưa đồng chí, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa. Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh được duy trì nền nếp, hiệu quả, có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức tổ chức, lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ và các lực lượng xã hội tham gia. Thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, mô hình điển hình, tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua. Tiêu biểu như phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các nội dung, tiêu chí được phát động nhằm giải quyết những nhiệm vụ, mục tiêu nước rút, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng KT -XH nông thôn thực hiện có hiệu quả. ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa thế mạnh, khuyến khích liên kết, liên doanh. Văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn. Giai đoạn 2016 - 2018 có thêm 20 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 51 xã (chiếm 26,70% tổng số xã, đạt 56,56% kế hoạch đến năm 2020).

Phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” phát triển rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thi đua "Xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm nghèo bền vững”, "Tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu”. Phong trào phát huy được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, từng bước làm giàu; đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo. Các chế độ, chính sách đối với người nghèo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Thông qua phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục khởi nghiệp, phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, sự thịnh vượng của tỉnh, đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

Các phong trào thi đua khác cũng phát triển sâu rộng, lan tỏa và đạt kết quả quan trọng: Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với công nhân - người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng; Dân vận khéo; Đẩy mạnh thực hiện chương trình DS -KHHGĐ; Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển thanh niên; các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Kết quả từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh. Năm 2017, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, thu nhập bình quân đạt 40, 5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%; tăng trưởng kinh tế đạt 9,46% (6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8,39%). QP-AN ổn định, giữ vững; sự nghiệp văn hóa, giáo dục có bước phát triển mới; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của T.ư, của tỉnh dần đi vào cuộc sống.

PV: Như đồng chí đã chia sẻ, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Vậy những bài học nào được rút ra từ thực tiễn, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Từ thực tiễn có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: ở đâu phong trào thi đua được tập thể lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đồng tâm, nhất trí trong tổ chức, chỉ đạo phát động thì ở đó phong trào phát triển bền vững, đạt kết quả cao. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách về TĐKT. Kiểm tra, giám sát thường xuyên các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở cơ sở. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác được giao trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, xuyên suốt với nhiều hình thức phong phú, các chỉ tiêu phải được lượng hóa cụ thể. Thành tích thi đua phải được kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

PV: Thưa đồng chí, phát huy những kết quả đạt được và với những kinh nghiệm được rút ra, thời gian tới, công tác TĐKT của tỉnh và phong trào thi đua yêu nước sẽ hướng vào những trọng tâm nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua do Thủ tướng, Hội đồng TĐKT T.ư và UBND tỉnh đã phát động giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, hiệu quả làm hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về TĐKT tới các chủ thể thi đua. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm tính nêu gương, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích. TĐKT thực sự phải là động lực to lớn, biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở, người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Khen thưởng đúng thành tích, đúng chủ thể, đảm bảo nguyên tắc chính xác, kịp thời, khách quan.

Bác Hồ từng nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Toàn thể cán bộ, nhân dân hãy hăng hái tham gia các phong trào thi đua theo tư tưởng của Bác để thực hiện thắng lợi mọi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                                  Cẩm Lệ (thực hiện)

Các tin khác


Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục