(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, những năm qua, Đảng bộ xã Phúc Tuy (Lạc Sơn) đã tập trung lãnh đạo cán bộ, nhân dân thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Đồng chí Bùi Việt Chinh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Phúc Tuy cho biết: Đảng bộ xã hiện có 125 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng như sự đồng thuận của nhân dân, xác định những chủ trương, biện pháp sát, đúng, lãnh đạo thực hiện đạt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, 8/15 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch, trong đó, 4 chỉ tiêu dự kiến thực hiện vượt so với nghị quyết đề ra. Để nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền đến đảng viên, quần chúng nhân dân về nội dung nghị quyết thông qua sinh hoạt chi bộ, họp thôn bản và đảng ủy viên phụ trách cơ sở. Đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nghị quyết.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế cao vào canh tác, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao. Tăng diện tích cây có múi, phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại theo hướng sản xuất nông sản sạch… Qua đó, hàng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 14,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 42,1%.

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được chú trọng. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã vận động nhân dân phát huy nội lực, huy động tốt công sức, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác giáo dục được quan tâm đầu tư, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị được tăng cường, nhờ đó chất lượng giáo dục từng bước nâng cao, tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi tăng theo từng năm, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng; vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, không có dịch bệnh phát sinh. Phong trào VH-VN, TD-TT luôn được quan tâm đẩy mạnh; thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân trong xã.

Đồng chí Bùi Việt Chinh, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Phúc Tuy cho biết thêm: Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện tại, xã còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt được nếu như không có giải pháp quyết liệt và sự cố gắng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 30 triệu đồng; đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có 80% hộ đạt gia đình văn hóa, 70% khu dân cư văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia… Căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương, Đảng bộ xã đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục