(HBĐT) - Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) đất nước có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ, phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nhiều hơn, chủ động hơn, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, đất nước và thực hiện bình đẳng giới.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị đối với công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự tham mưu tích cực của các cấp Hội đối với công tác phụ nữ và hoạt động Hội trong tình hình mới, các cấp Hội đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 11, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và của Hội cấp trên cho 100% cán bộ và trên 80% hội viên, phụ nữ. Sau hơn 10 năm (2007-2018) triển khai thực hiện Nghị quyết, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, từ đó đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, hành động. Đặc biệt, tinh thần của Nghị quyết đã đem lại những kết quả nội bật như: Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ khoa học nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH và mục tiêu bình đẳng giới; xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ…

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Hội LHPN các cấp đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và công tác phụ nữ cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua hàng trăm buổi sinh hoạt, học tập chuyên đề, tiếp cận nghiên cứu tài liệu, tờ rơi, sổ tay… góp phần nâng cao nhận thức xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Phụ nữ Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”... với nhiều hoạt động, hình thức phong phú, sáng tạo như: truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội thi, xây dựng các CLB, mô hình…

Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy nội lực, ý chí vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ, góp phần đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Nhiều chị đã trở thành giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp năng động, sáng tạo, trở thành những nữ doanh nhân, thành đạt, có chị được nhận danh hiệu nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập luôn được các cấp Hội tích cực thực hiện bằng việc tăng cường huy động các nguồn vốn hỗ trợ thông qua vốn vay ủy thác hộ nghèo, các chương trình, dự án quốc gia, nội lực trong các tầng lớp phụ nữ và hỗ trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổng nguồn vốn huy động và ngày công đạt trên 27,9 tỷ đồng, giúp 36.263 chị vay vốn phát triển kinh tế; xây dựng hàng trăm mô bình có thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/hộ/năm, giúp 8.199 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; vận động tiết kiệm tại chi, tổ hội trên 47,5 tỷ đồng; quản lý các nguồn vốn do Hội uỷ thác với ngân hàng trên 700 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội xây dựng mới trên 123 nhà "Mái ấm tình thương” và sửa chữa 72 nhà với tổng số tiền trên 1,86 tỷ đồng; vận động giúp các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng tỷ đồng; mở 547 lớp chuyển giao KH-KT, đào tạo nghề cho trên 18 nghìn phụ nữ; phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương đào tạo nghề ngắn hạn và tư vấn giới thiệu việc làm cho hàng chục nghìn phụ nữ, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề cho lao động nông thôn và lao động nghèo của tỉnh. Từ các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội, hàng năm đã có hàng chục nghìn hộ phụ nữ nghèo được giúp và hàng nghìn hộ được thoát nghèo mỗi năm, góp phần đáng kể vào kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng tham gia tích cực trong lĩnh vực giáo dục, VH-XH, KH-CN. Tỷ lệ nữ được tiếp cận và hưởng thụ giáo dục ngày càng cao. Đội ngũ nữ trí thức ngày càng phát triển. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ và các dịch vụ y tế được quan tâm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ trong tỉnh cũng phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, tích cực tham gia vào các lễ hội truyền thống; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…, góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Hội LHPN các cấp đã tích cực tham mưu và giới thiệu cán bộ nữ có trình độ, năng lực và có uy tín để cơ cấu vào cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Kết quả tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng hơn so với nhiệm kỳ trước: Cấp tỉnh tăng 3,59%, cấp huyện tăng 3%, cấp xã tăng 0,8%. Đối với đại biểu Quốc hội tăng 16,67% và HĐND cấp tỉnh tăng 1,34%, cấp huyện 0,65%, cấp xã 2,16%...

Hồng Duyên


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục