(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM; đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh...


Lãnh đạo Phòng Chính trị cùng các phòng, khối thi đua LLVT tỉnh ký kết giao ước đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với chức năng là cơ quan trung tâm tham mưu, đề xuất Đảng ủy - Chỉ huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh... CB,CS Phòng Chính trị đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung tham mưu Đảng uỷ - Chỉ huy đơn vị ban hành hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước của địa phương gắn với thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác khen thưởng trong LLVT tỉnh và thể chế các văn bản của trên để triển khai tổ chức thực hiện. Trong 5 năm qua (2013 - 2018), Phòng đã tham mưu Đảng ủy - Chỉ huy đơn vị tổ chức phát động 6 phong trào thi đua năm, 6 đợt thi đua đột kích, 11 đợt thi đua cao điểm, 5 phong trào thi đua do tỉnh phát động đến toàn thể CB,CS trong đơn vị. Các phong trào thi đua tập trung vào tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của BCH T.ư, Quân ủy T.ư, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy; tổ chức tốt việc phối hợp tuyên truyền giữa cơ quan quân sự các cấp với Ban Tuyên giáo các Huyện uỷ, Thành uỷ; tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong LLVT tỉnh...

Phòng Chính trị đã thực hiện tốt vai trò tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, địa phương và của LLVT tỉnh như: Lễ giao nhận quân, ra quân huấn luyện và các hoạt động của LLVT. Chỉ đạo tốt việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và "Quân đội chung sức xây dựng NTM”; phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới và sinh hoạt "Ngày văn hóa chính trị tinh thần” trong LLVT được duy trì, thực hiện tốt.

Cùng với đó, CB,CS Phòng Chính trị luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được Phòng chính trị vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Điển hình như việc tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”; triển khai có hiệu quả Chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”... Kết quả đã huy động hàng chục nghìn ngày công của CB,CS LLVT và nhân dân, tổ chức làm mới, sửa chữa, nâng cấp và đổ bê tông cứng hoá hàng trăm km đường GTNT, giao thông nội đồng; nạo vét hàng trăm km kênh mương; giúp hàng chục gia đình chính sách cải tạo vườn tạp và sửa chữa, xây dựng nhà ở. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 700 lượt người và tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Riêng chương trình "Đồng hành cùng các em đến trường”, tính từ tháng 5/2015 - 9/2018, LLVT toàn tỉnh đã trao tặng 1.201 chiếc xe đạp, trị giá 1,3 - 1,7 triệu đồng/chiếc, 1 xe lăn, 18 quạt điện, 48 góc học tập tình thương, 533 cặp sách, 64 máy tính casio, hơn 200 suất học bổng trị giá từ 500.000 - 3 triệu đồng/suất cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh...

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Phòng Chính trị liên tục được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; năm 2017 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, năm 2018 được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng Bằng khen.



                                                                                 Mạnh Hùng

 



Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục