(HBĐT) - Ngày 18/9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Lạc Sơn. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, các Sở Nông nghiệp& PTNT; Kế hoạch& Đầu tư; Lao động, Thương binh& Xã hội.


Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát tại huyện Lạc Sơn. 

Khảo sát tại huyện Lạc Sơn, đoàn đã nghe báo cáo việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ: Huyện Lạc Sơn hiện có 19/29 xã, thị trấn thuộc diện ĐBKK. Trong những năm qua, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Với chính sách tín dụng ưu đãi, tính đến nay có khoảng 6.102 lượt hộ nghèo và 3.608 hộ cận nghèo được vay vốn để làm ăn. Hàng năm cấp trên 120.000 thẻ BHYT cho các đối tượng là người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số... tỷ lệ người có thẻ BHYT năm 2018 đạt trên 90%. Từ năm 2016 đến nay hỗ trợ tiền điện cho 31.015 hộ nghèo. Trong năm 2017 và 8 tháng năm 2018, có 5 dự án mô hình giảm nghèo bền vững được phê duyệt. Từ đầu năm đên nay đã tô chức được 4 lớp truyền thông về giảm nghèo đến các trưởng xóm, bí thư chi bộ, trưởng các ngành, đoàn thể ở xã. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ ngèo của huyện còn 25,5%, giảm 13% so với đầu kỳ, giảm bình quan 6,5%.

Làm việc với đoàn khảo sát, đại diện UBND huyện đề nghị: Trung ương điều chỉnh quy trình, bộ công cụ đánh giá xã định hộ nghèo theo Thông tư số 17, ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động- thương binh& Xã hội theo hướng chặt chẽ, chi tiết, cụ thể hơn để việc xác định thu nhập của hộ gia đình chính xác hơn. Đề nhị UBMTTQ huyện tăng cương phối hợp với UBND huyện tổ chức vận động nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đặc biệt là vận động quỹ "Vì người nghèo" để tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo. Đề nghị các ngành thành viên của BCĐ giảm nghèo bền vững huyện tăng cường công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, nguồn lực. Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, y tế của huyện. Quan tâm nâng cao kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/1 công trình. Nên tiếp tục cung cấp con giống cho hộ nghèo, thay vì cấp tiền hoặc muối...

Phát biểu tại cuộc khảo sát, đồng chí Hoàng Văn Tứ nêu: HĐND tỉnh tổ chức cuộc khảo sát để năm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp ý kiến kiến nghị, đề xuất gửi tới các cấp, các ngành liên quan. Huyện cần rà soát lại số liệu cho chính xác. Huyện Lạc Sơn đã có nhiều cố gắng trong thực hiện dự án giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới huyện bám sát vào văn bản chỉ đạo, thể chế của HĐND, UBND tỉnh để triển khai, thực hiện cho hiệu quả.


                                                                 Thúy Hằng

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục