(HBĐT) - Xã Nam Thượng (Kim Bôi) có 443 ha đất canh tác. Từ năm 2016 đến nay, xã dồn điền, đổi thửa đạt 70% ở các xóm: Bãi Xe, Nam Hạ, Nước Ruộng, Bình Tân, chủ yếu trồng bí xanh, dưa chuột, dưa bở, lặc lày. Hộ nhiều nhất có 3 thửa, ít nhất 1 thửa. Hai xóm Nam Thượng và Bôi Cả đang trong quá trình thực hiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Kết quả đó cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền xã phát huy tốt tính dân chủ, công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Chúng tôi đến xóm Nam Hạ, Trưởng xóm Bùi Văn êm chia sẻ: "Ngay sau khi Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 11 về dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp và chọn Nam Hạ làm điểm, chúng tôi đã tổ chức họp bàn để phổ biến, tuyên truyền nhân dân về lợi ích mà việc dồn điền, đổi thửa đem lại. Công khai kế hoạch, lộ trình thực hiện việc đo đạc diện tích để nhân dân nắm được. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là bà con lo ngại bốc thăm phải thửa đất xấu”. Hiện, tổng diện tích đất canh tác của xóm có 24 ha, trong đó, 7 ha là đất xấu. Trước lo lắng của bà con, sau quá trình bàn bạc, Ban quản lý xóm đề ra giải pháp đưa phần đất xấu ra cho ai mạnh dạn nhận trước sẽ được nhiều hơn 50 m2 so với người được nhận phần đất tốt. Cụ thể, các hộ nhận phần đất xấu sẽ được 550 m2, hộ nhận phần đất tốt chỉ được 500 m2. Ngay sau thông báo, có 8 hộ đăng ký nhận 7 ha đất xấu và các hộ còn lại được chia đều 17 ha đất tốt. Nhờ có giải pháp sáng tạo đã giúp xóm hoàn thành 100% việc dồn điền, đổi thửa sau 1 năm thực hiện. Trước đây, mỗi hộ có đến 9 thửa, nay rút xuống còn 2 thửa.

Để công tác dồn điền, đổi thửa tại xã đạt hiệu quả, các đồng chí cấp ủy phụ trách xóm đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Thường trực Đảng ủy. Đồng thời công khai, minh bạch việc đo đạc diện tích có sự chứng kiến của nhân dân để đảm bảo công bằng, kết hợp với tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, Đảng ủy vận động CB,ĐV gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo, tiêu biểu như các ông: Bùi Đức Hùng (xóm Bãi Xe), Bùi Văn Quyết (xóm Nước Ruộng), Bùi Văn êm (xóm Nam Hạ)… Đây là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả từ thực hiện quy chế dân chủ tại xã Nam Thượng.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân giúp xã cán đích NTM năm 2015. Giai đoạn 5 năm (2011-2015), xã huy động nguồn lực xây dựng NTM đạt gần 132 tỷ đồng, trong đó, thông qua tuyên truyền, vận động, nhân dân ý thức được trách nhiệm của cá nhân, gia đình vì lợi ích chung của địa phương đã tự nguyện đóng góp trên 4,2 tỷ đồng. Nhờ đó, các tiêu chí được hoàn thành và từng bước cải thiện trong giai đoạn 2016 - 2020 như tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt trên 75%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,5%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa năm 2017 đạt 82,5%, làng văn hóa đạt 71,4%; có 2/2 trường học đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 21,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%…

Đồng chí Quách Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Thượng cho biết: "Cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các khoản thu, chi tài chính, đóng góp của nhân dân. Công khai các chương trình, dự án để nhân dân được biết, bàn bạc và tham gia trực tiếp. Lồng ghép thông báo trong các cuộc họp dân và niêm yết các danh mục cần thiết tại nhà văn hóa, giúp bà con nắm rõ về quá trình xây dựng các công trình cơ bản của xã. Từ đó tạo đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư và sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ nhân dân”.

 

Thanh Sơn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục