(HBĐT) - Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp truyền tải, đồng thời đa dạng hóa, quần chúng hóa hoạt động để sát với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tham gia. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVC-LĐ; truyền tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn đến đoàn viên và người lao động. Hằng năm, 100% LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành đã tổ chức hoặc phối hợp với Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho CNVC-LĐ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn tỉnh.


 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 111 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 183.400 lượt công nhân lao động thông qua các cuộc thi.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được triển khai tích cực, trong đó tập trung triển khai tuyên truyền thực hiện các điều khoản của Hiến pháp, Bộ luật Lao động, các Luật: Công đoàn, BHXH, Phòng chống ma túy HIV/AIDS, Giao thông đường bộ, An toàn vệ sinh lao động đến 100% đoàn viên và người lao động. Mua 211.200 tờ Báo Lao động hàng tháng cho các CĐCS vùng 135 và CĐCS các doanh nghiệp có trên 50 lao động. Xây dựng 30 tủ sách pháp luật với trên 200 đầu sách tại các doanh nghiệp có trên 100 lao động. Ngoài ra, trong 5 năm qua (2013 - 2018), các cấp Công đoàn đã tổ chức 1.076 hội nghị truyền thông, các cuộc mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS với gần 120.000 lượt người tham gia; cấp phát trên 28.000 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền…

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 111 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 183.400 lượt công nhân lao động; tư vấn pháp luật ngoài giờ tại 35 doanh nghiệp; tổ chức tập huấn quy chế dân chủ cho 80 cán bộ chuyên trách và hơn 2.000 lượt cán bộ CĐCS; tổ chức 625 cuộc tuyên truyền về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho 27.924 lượt CNVC- LĐ.

Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 xác định chủ đề: "Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển doanh nghiệp, góp phần đưa Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”. Vì vậy trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đề ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động "Tháng Công nhân”, "Tết Sum vầy” hằng năm để chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết; các Nghị quyết Hội nghị T.Ư khóa XII và các chủ trương, nghị quyết của Đảng có liên quan trực tiếp đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đồng thời triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo công đoàn, trước hết là phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan báo chí của địa phương và của tổ chức Công đoàn.

Minh Tuấn


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục