(HBĐT) - Sáng 4/12 ông Torsten Bonew, Thị trưởng thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu đoàn công tác của thành phố Leipzig đã thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Cùng đi có ông Lingk, Trưởng phòng quản lý năng lượng và công nghệ môi trường - Sở Kinh tế, thành phố Leipzig; ông Dirk Panter, đại biểu quốc hội tiểu bang Sachen, Chủ tịch nhóm Đảng Dân chủ xã hội Đức tại tiểu bang Sachen; ông Kunstling, Giám đốc điều hành Công ty TNHH IAK Agrar Consulting, chuyên tư vấn về công nghệ nông nghiệp; Hoàng Nguyễn, Giám đốc Công ty Aone Deutschland AG; lãnh đạo Công ty CP nước Aqua One. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đón tiếp và làm việc với ông Torsten Bonew Thị trưởng Thành phố Leipzig.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu với Đoàn tình hình KT-XH và những mục tiêu phát triển của tỉnh. Những tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp, du lịch, năng lượng. Thông tin chung về công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng của tỉnh, hoạt động của Công ty CP nước sạch Hòa Bình và nhu cầu về phát triển công nghệ của tỉnh trong thời gian tới. Với mong muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển toàn diện về KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ông Torsten Bonew, Thị trưởng thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức, cùng các cộng sự đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác để thành phố Leipzig và tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ gắn bó, bền vững lâu dài. Tiếp tục quan tâm, nghiên cứu và xúc tiến các hoạt động hợp tác, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình trong ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường. Nghiên cứu, đẩy mạnh các hoạt động tài trợ gói quy hoạch mạng lưới cấp nước cho tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, thông báo tỉnh Hòa Bình sẽ trao Quyết định chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý và cung cấp nước khu vực phía Đông Nam Hà Nội cho Công ty CP nước Aqua One tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Hòa Bình tổ chức vào ngày 11/12/2018. Dự án có tổng mức đầu tư 304 tỷ đồng, công xuất thiết kế 600.000m3/ngày đêm tại Hòa Bình.


Ông Torsten Bonew, Thị trưởng Thành phố Leipzig trao số tiền 100.000 Euro hỗ trợ tỉnh Hòa Bình nghiên cứu quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác thành phố Leipzig đã giới thiệu những nét khái quát tình hình của thành phố. Mối quan hệ và hiệu quả hợp tác của thành phố với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Những thế mạnh về công nghệ xử lý nước và trong phát triển năng lượng, nông nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Torsten Bonew Thị trưởng Thành phố Leipzig - Cộng hòa Liên bang Đức đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh với Đoàn. Đánh giá cao thành tựu đã đạt được của Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng trong thời gian qua, đặc biệt những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức của các doanh nghiệp và người dân Việt Nam về bảo vệ môi trường. Ông Torsten Bonew bày tỏ mong muốn thông qua việc sử dụng công nghệ chất lượng cao, bền vững các doanh nghiệp Đức được góp phần nâng cao chất lượng sử dụng nước cho người dân Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi, nghiên cứu để đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển.

Nhân dịp này, ông Torsten Bonew, thị trưởng thành phố Leipzig đã trao số tiền 100.000 Euro hỗ trợ tỉnh Hòa Bình nghiên cứu quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh.


                                                                                       Đức Phượng


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục