(HBĐT) - Sáng 14/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho Phòng Xây dựng Chính quyền.

 

Năm 2018, Sở Nội vụ bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và cấp trên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành đã tham mưu thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ CCHC toàn diện trên 6 lĩnh vực. UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số CCHC các cấp, ngành trong tỉnh; quyết định phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0; quyết định công bố 469 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Về tổ chức bộ máy và biên chế, sở đã tham mưu cho tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, giảm đầu mối tổ chức. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy hoạch, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với chức danh cấp trưởng các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ, tôn giáo, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành sớm kế hoạch đề ra…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận bổ sung những kết quả đã đạt được, đánh giá mặt tồn tại, hạn chế và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019. Năm 2019, Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Ngành tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nhấn mạnh những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được là cơ bản, góp phần vào phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành cũng cần thẳng thắn nhìn mặt hạn chế, phân tích, đánh giá để có những giải pháp cụ thể để khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Nội vụ đã đề ra. Đồng thời lưu ý, ngành cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa các lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao. Trong đó tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ qua hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, giảm đầu mối tổ chức theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong chỉ số CCHC. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ trong ngành để tạo bước chuyển biến hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho Phòng Xây dựng Chính quyền. Sở Nội vụ đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 


Đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

 

 

P.V

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục