Chọn Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) làm điểm đến, chương trình Du xuân hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức năm nay thể hiện đạo lý tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam. Là hoạt động hằng năm, chương trình nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa địa phương của Việt Nam và các nước.


Cùng Liên hiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức hoạt động Du xuân hữu nghị 2019. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của hàng trăm đại biểu là các đại sứ, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên theo nghi lễ truyền thống và tham quan quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Giải thích lý do lựa chọn Khu di tích này là điểm đến cho năm 2019, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga khẳng định, Đền Hùng là khu di tích lịch sử, điểm đến văn hóa thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Du xuân Đền Hùng thể hiện sự tôn kính, sự biết ơn của mỗi người đối với tổ tiên và các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về nét đẹp truyền thống "uống nước nhớ nguồn” của người dân Việt Nam.



Các đại biểu trồng cây kim giao trong khuôn viên Khu di tích.

Ghé thăm Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ xuống Đền Giếng trong quần thể khu di tích, nhiều đại biểu hào hứng tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam. Đại sứ Pa-le-xtin X.Xa-la-ma cho biết, Du xuân hữu nghị là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa vào dịp đầu năm. "Liên hiệp đã đưa chúng tôi hòa cùng người Việt Nam trở về với tổ tiên và cội nguồn dân tộc. Tôi cũng như hàng trăm đại biểu khác được hiểu hơn về đất nước các bạn, từ thời các Vua Hùng lập nước cho đến khi Việt Nam phát triển như ngày hôm nay”, Đại sứ chia sẻ.

Trong số khoảng 300 đại biểu trong chuyến đi, có những người lần đầu tham gia chương trình. Chuyển đến sinh sống và làm việc ở Việt Nam được hai năm, ông E.Đóc-giơ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam tỏ ra rất ấn tượng với cảnh đẹp quần thể Khu di tích. "Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, các bạn có thể thấy được điều đó khi đến thăm nơi đây. Phong cảnh hài hòa với núi, rừng, hồ nước cùng các di tích lịch sử. Tôi biết đó là công sức của rất nhiều người.Việt Nam, vốn rất chăm chỉ và tốt bụng. Trong những năm tới, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia chương trình Du xuân”.

Tham gia chương trình, các đại biểu cũng có dịp trải nghiệm phong tục trồng cây đầu năm, một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Rất đông các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động này. Đại sứ U-ru-goay R.Ca-xa-nô-va cho biết, cây kim giao mà đoàn trồng hôm nay là một điểm nhấn của chương trình. "Đoàn sẽ có dịp quay lại và chứng kiến cây kim giao phát triển trong tương lai gần”. Đại sứ cũng cho hay, chuyến đi mang lại cho bà cảm giác thư thái cùng nhiều điều bổ ích, và bà sẽ chia sẻ về nơi này cho bạn bè, đồng nghiệp và người dân U-ru-goay.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức giao lưu, giới thiệu những tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Là tỉnh có tốc độ phát triển ấn tượng về kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ, chương trình Du xuân hữu nghị 2019 được xem là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giới thiệu với các vị khách quốc tế về tiềm năng hợp tác, nhằm hiện thực hóa những cơ hội đầu tư trong thời gian tới.

Trong không khí vui vẻ của buổi giao lưu, các vị khách quốc tế được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt, làn điệu hát Xoan - nghệ thuật truyền thống độc đáo của tỉnh Phú Thọ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với nhiều đại biểu, chuyến hành hương về đất tổ Vua Hùng trở nên ý nghĩa hơn, khi đây là chuyến khởi hành đầu năm, một hành trình khám phá hấp dẫn với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng tình cảm con người nồng hậu, lòng mến khách đặc biệt của người dân Việt Nam.


Theo Nhandan

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục