(HBĐT) - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2019), đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về chủ đề năm 2019: "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.


P.V:   Xin đồng chícho biết những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như tình hình phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới, bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, mua bán…tại tỉnh ta trong thời gian qua?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Bạo lực gia đình (BLGĐ), xâm hại trẻ em ở Việt Nam không phải là vấn đề mới, song đang là vấn đề "nóng" và có chiều hướng gia tăng. Đây là một vấn đề xã hội bức xúc, một tệ nạn xã hội (TNXH) cần phải lên án. Tại Hòa Bình, theo thống kê từ năm 2008 đến hết 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra trên 2.000 vụ BLGĐ (chủ yếu là bạo lực tinh thần và thân thể). Trong đó, các đơn vị Công an tỉnh đã tiếp nhận, điều tra, giải quyết 156 vụ án liên quan đến BLGĐ. Người bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, tuy nhiên, thường tập trung vào độ tuổi dưới 16 và từ 16 - 59 tuổi. Tính riêng từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ, 29 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, hiếp dâm người dưới 16 tuổi: 19 vụ, 23 đối tượng; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 3 vụ, 3 đối tượng; dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: 3 vụ, 3 đối tượng.


Lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh trao đổi với đại diện lãnh đạo Công an tỉnh về công tác bảo đảm ANTT và các hoạt động bảo vệ an toàn cho phụ nữ,trẻ em tại Hội nghị ANTT của Hội LHPN tỉnh.

Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em còn phải đối mặt với nguy cơ bị mua bán, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, suy dinh dưỡng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường mạng không lành mạnh…

P.V: Các cấp Hội phụ nữ đã làm gì để xây dựng một môi trường"An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” rất cần sự chung tay, sẻ chia của toàn xã hội. Đối với Hội LHPN tỉnh, chúng tôi tập trungmột số vấn đề để chỉ đạo xuyên suốt từ đầu nhiệm kỳ đến nay như: phòng, chống bạo lực gia đình,xâm hại phụ nữ, trẻ em; an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thuận lợi hơn nữa, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 938"Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Đề án 938bước đầu có kết quả thiết thực. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Năm 2018 đãtổ chức 90 cuộc tuyên truyền, truyền thông giao lưu sân khấu hóa, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn, hội thi, hội nghị về các luật liên quan đến phụ nữ,trẻ em cho 19.500 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” tại huyện Cao Phong; biên soạn,cung cấp tài liệu tập huấn truyền thông về phòng, chống mua bán người cho Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị; tổ chức hội thảo kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, qua đó chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp sạch; phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức "Phiên chợ truyền thông - Câu chuyện khởi nghiệp” với 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm sạch...

Đặc biệt, với chủ đề năm 2018, "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, các cấp Hội tập trung thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên và người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động "Phụ nữ thực hiện ATTP gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức”. 11 huyện, thành phố ký cam kết triển khai thực hiện;thành lập mô hình điểm "Chi hội Phụ nữ thực hiện ATTP gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức” tại xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng (Kim Bôi).Đến nay, 11 huyện, thành phố đã xây dựng, ra mắt,tổ chức các hoạt động của mô hình. Cùng với đó, Hội LHPN tham gia giám sát thực hiện ATTP đối với bếp ăn tập thể; triển khai cuộc thi sáng tác ý tưởng truyền thông về ATTP do Trung ương Hội phát động; phối hợp tổ chức ngày hội "Cơm ngon - Con khỏe”thu hút trên 2.300 hội viên phụ nữ tham gia;biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo ATTP, đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về bảo đảm vệ sinh ATTP...

PV: Thời gian tới và cụ thể trong năm 2019, với chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sẽ được triển khai với những nhiệm vụ trọng tâm và điểm nhấn như thế nào?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Năm 2019là năm các cấp Hội đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội, đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Các cấp Hội tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đồng thời, thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến phụ nữ và cộng đồng về các vấn đề đặt ra hiện nay ảnh hưởng đến sự an toàn của phụ nữ,trẻ em. Tổ chức các sự kiện truyền thông, hội nghị, hội thảo, diễn đàn với chủ đề năm 2019, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Hội. Rà soát, xây dựng, kiện toàn các mô hình phù hợp với từng địa phương, đơn vị với mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình hiệu quả về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em". Phối hợp với Sở GD&ĐTxây dựng mô hình điểm về "Cung cấp thực phẩm an toàn cho các trường mầm non”. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện,đề xuất chính sách trong việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, lên án các hành vi vi phạm quy định về ATTP. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 938 với chủ đề "Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ”; Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” gắn với sản xuất, kinh doanh an toàn. Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quantriển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ,trẻ em ở từng đối tượng, từng lĩnh vực.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 



Hồng Duyên (TH)

 


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục