(HBĐT) - Tính đến nay, tỉnh Hòa Bình có 08 Khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ cho phép quy hoạch và đầu tư với 87 dự án; trong đó, có 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký là 605,4 triệu USD, 64 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.250,14 tỷ đồng; có 49 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số công nhân lao động (CNLĐ) tại các KCN trong tỉnh là 16.957 người, chiếm gần 50% tổng số lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. 0,7% lao động có trình độ trên đại học; 1,2% lao động có trình độ đại học, 14,5% lao động có trình độ cao đẳng, 11% lao động có ừình độ trung cấp.


Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-TTg, ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao đòi sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ các Khu công nghiệp, chính quyền địa phương, các sở, ngành có liên quan đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, gắn việc thực hiện với nhiệm vụ chính trị bằng nhiều hoạt động, hình thức thiết thực; phối hợp với doanh nghiệp chăm lo đời sống cho CNLĐ. Nhận thức của chủ doanh nghiệp, CNLĐ về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ, huy động được sự tham gia của toàn xã hội. Do vậy, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cùa CNLĐ trong các KCN được cài thiện. Công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Có 99% người lao động ở các KCN được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa. 80% CNLĐ Khu công nghiệp được tham gia các hoạt động văn hóa, thề thao. Trên 96% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ. Có 74% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các khu công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thê thao phục vụ CNLĐ.

Các cấp, các ngành tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động; vận động CNLĐ, doanh nghiệp thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, tác phong lao động công nghiệp; tổ chức 02 hội nghị tập huấn thực hiện phong trào năm 2018. Đã có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các Sở, ngành phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi tại các KCN. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CNLĐ. Cấp 325 triệu đồng để tổ chức 07 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết tranh chấp lao động; phòng chổng ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội... cho trên 1.450 CNLĐ.

Tổ chức công đoàn đã phát huy vai trò là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động CNLĐ tham gia xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ. Đề xuất với Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cho CNLĐ Khu công nghiệp. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Thiết chế công đoàn tại Khu Liên hợp thể thao Tây Bắc, TP Hòa Bình với số tiền đầu tư trên 390 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong các khu công nghiệp tổ chức 58 cuộc tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước với 14.154 lượt người tham gia; tổ chức 05 lóp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 910 CNLĐ; tham gia giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về chất lượng bữa ăn ca và ATVSTP tại 03 doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp. Chỉ đạo các CĐCS trong khu công nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo CĐCS thực hiện 80 cuộc đối thoại định kỳ và 05 cuộc đối thoại đột xuất với lãnh đạo doanh nghiệp; có 69% doanh nghiệp xây dựng và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Cấp phát báo, tạp chí, cuốn "Thông tin hoạt động công đoàn tỉnh Hòa Bình” miễn phí cho CĐCS doanh nghiệp. Nhân dịp các ngày Lễ, Tết... phối hợp vận động các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức Tết Sum vầy, chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức thăm hỏi, tặng 3.000 suất quà, tặng vé xe cho người lao động vê quê ăn tết;...với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ‘Tháng Công nhân”, tổ chức thăm hỏi, tặng 806 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiên 358,9 triệu đông; Công đoàn các khu Công nghiệp tổ chức "Ngày hộỉ văn nghệ, thể thao ” tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà và Khu công nghiệp Lương Sơn với hơn 1.800 người tham gia, phối hợp với VNPT Vinaphone Hòa Bình hỗ trợ trên 1.200 sim cho CNLĐ tại các Khu công nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp cho công nhân trong các KCN được đẩy mạnh thực hiện. Định kỳ tổ chức "Tọa đàm thanh niên trong doanh nghiệp hiện nay”; Ngày hội thanh niên công nhân với nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khán; tặng 3.000 suất quà;...Các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, thưởng, ăn ca, các chế độ phúc lợi khác và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo quy định. Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với mức ăn bình quân là 21.000đ/người/bữa. Một số doanh nghiệp chủ động xây dựng nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà ở cho CNLĐ. Hiện có 04 nhà trẻ trong các doanh nghiệp với trên 110 cháu; có 05 doanh nghiệp bố trí phòng vắt, trữ sữa cho nữ CNLĐ.

 

Thái Sơn

(BTGTU)


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục