(HBĐT) - "Những tổ Dân vận thôn, xóm đầu tiên ở xã Đông Lai (Tân Lạc) với sự tham gia của đại diện các chi hội, đoàn thể từng khu dân cư. Ban đầu, do bỡ ngỡ với mô hình mới, nên các thành viên trong tổ còn đôi chút lúng túng, chưa thực sự hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò của tổ dân vận, dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao” - đồng chí Bùi Thị Kín, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Lai chia sẻ về khó khăn bước đầu của tổ Dân vận thôn, xóm tại địa phương.


Xóm Chợ, xã Đông Lai (Tân Lạc) vận động bà con đóng góp hơn 100 triệu đồng tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa.

Khắc phục khó khăn đó, khối Dân vận xã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác Dân vận cho thành viên các tổ Dân vận thông qua các hội nghị và giao ban trao đổi kinh nghiệm hàng quý. Từ đó, mỗi tổ Dân vận xây dựng quy chế hoạt động riêng phù hợp với điều kiện từng xóm.

Các tổ Dân vận phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả công tác Dân vận khéo trên toàn xã, đem lại kết quả đáng kể. Tiêu biểu như việc vận động nhân dân đóng góp 370 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa các xóm Ổ Gà, Quê Bái, Đồi Bưng; gần 350 triệu đồng tu sửa, nâng cấp, xây mới 9 tuyến đường liên thôn; hiến trên 3.000 m2 đất và trên 1.000 ngày công lao động. Đặc biệt, vận động nhân dân đóng góp 80 triệu đồng xóa được 4 nhà tạm trong xã. Bà con nhân dân xóm Muôn đóng góp 7 triệu đồng, hơn 100 ngày công lao động san lấp đất xây dựng trường mầm non. Năm 2018, nguồn vốn đóng góp của người dân gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và tài sản khác với tổng trị giá 6 tỷ đồng, chiếm 6,89% tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ Dân vận xóm Chợ được lãnh đạo xã đánh giá là một trong những tổ tiêu biểu trong công tác dân vận của địa phương. Ông Bùi Văn Bền, Bí thư Chi bộ xóm Chợ chia sẻ: "Để làm tốt công tác Dân vận phải nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên trong các phong trào, cuộc vận động. Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Công khai, minh bạch các khoản đóng góp, kế hoạch thực hiện để nhân dân nắm được và trực tiếp tham gia, giám sát”. Với cách làm đó, tháng 8/2018, xóm đã vận động bà con đóng góp hơn 100 triệu đồng, hơn 300 ngày công lao động tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa. Xóm có chợ nằm dọc quốc lộ 12B, các ngành, đoàn thể từ xã đến xóm thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bà con buôn bán không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Nhờ phát huy tốt vai trò các tổ Dân vận cơ sở trong tuyên truyền, vận động, góp phần thay đổi nhận thức của người dân và cải thiện bộ mặt nông thôn. Hết năm 2018, xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí khó như thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 32 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%; đường trục chính nội đồng cứng hóa được 65%; đường ngõ xóm cứng hóa trên 80%... Ngoài ra, 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn; tỷ lệ kiên cố hóa kênh, mương đạt 54%; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% xóm có nhà văn hóa; 96% người dân tham gia BHYT tự nguyện, Trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

                                                                 Thanh Sơn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục