(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các lĩnh vực KT - XH của huyện Lương Sơn.


Nhân dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM kiểu mẫu.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn đã đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh tại ngay cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên đều lựa chọn những việc làm cụ thể học tập, làm theo lời Bác Hồ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cơ bản khắc phục được những khuyết điểm, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên. Chất lượng hoạt động, chất lượng công tác của các cơ quan, tổ chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên một bước. Các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp chú trọng cải tiến, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tình trạng cán bộ, đảng viên nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân được khắc phục kịp thời. Các chi bộ, Đảng ủy cơ sở phát huy tốt tính dân chủ, nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, hạn chế tình hình khiếu kiện, phát sinh điểm nóng tại địa phương.

Thông qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều lĩnh vực then chốt, nhiều nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến mạnh mẽ. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác có sức lan tỏa rộng lớn. Hội Phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, 80% hội viên phụ nữ tham gia chương trình tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội Nông dân xây dựng khoảng 200 mô hình tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực sản xuất mây tre đan, làm nấm, trồng rau hữu cơ, phát triển chăn nuôi hươu, dê, lợn, gà, trồng cây ăn quả. Hội Cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tích cực xóa đói - giảm nghèo, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang đẩy mạnh các phong trào thi đua làm theo lời Bác, xây dựng  cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, QP-QSĐP. Cán bộ và nhân dân xóm Rậm, xã Cư Yên hiến đất xây dựng nhà văn hóa xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM). Nhân dân xóm Đoàn Kết, xã Lâm Sơn đẩy mạnh phát triển nghề sản xuất gỗ lũa, đá cảnh tạo thu nhập cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Chi bộ thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng đoạn đường NTM kiểu mẫu. Chi bộ thôn Trung Báo, xã Cao Thắng vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, ủng hộ các công trình phúc lợi. Chi bộ tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn duy trì mô hình bảo đảm ANTT. Ông Nguyễn Văn Toàn, xã Tân Thành vượt khó làm giàu là điển hình phát triển kinh tế của huyện... 

Lương Sơn cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện chương trình NTM. Đến nay, huyện có 11 xã về đích xây dựng NTM. Lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ phát triển. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 86,8%, nông nghiệp còn 13,2%. Chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện. Huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xây dựng Lương Sơn trở thành huyện NTM và thị trấn Lương Sơn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020. 
 
                                                                                         LC



Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục