(HBĐT) - Đảng bộ xã Tu Lý (Đà Bắc) hiện có 412 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, Đảng uỷ xã chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt.


Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Khang (bên phải), trưởng xóm Tràng, xã Tu Lý (Đà Bắc) tự nguyện hiến 1.000 m2 đất sản xuất để xây dựng công trình nhà văn hoá trung tâm xã.

Xã Tu Lý thực hiện xây dựng NTM từ năm 2011, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong đó, phong trào hiến đất xây dựng các công trình được cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên xã Tu Lý đã có nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào. Mới đây nhất là công trình nhà văn hoá trung tâm xã được hoàn thành vào tháng 12/2018. Bà con hiến hơn 3.000 m2 đất sản xuất để xây dựng, riêng đảng viên Nguyễn Văn Khang ở xóm Tràng tự nguyện hiến 1.000 m2. Đồng chí Bàn Thị Mai, xóm Tràng tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để xây dựng công trình chợ trung tâm xã. Hay như gia đình đảng viên Nguyễn Văn Triệu, xóm Tình hiến hơn 600 m2 đất làm đường giao thông liên thôn… Từ sự tiên phong thực hiện của đảng viên, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM. Kết quả huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân trên 17 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn huy động. Trong đó, người dân hiến 27.000 m2 đất sản xuất; đóng góp 2.100 ngày công lao động và 3,5 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ cứng hoá đường giao thông liên thôn của xã đạt 65%; 6,8 km đường nội đồng được cứng hoá; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; xã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% xóm có nhà văn hoá sinh hoạt…

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã chủ trương chuyển đổi cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá bước đầu đem lại hiệu quả. Trong 5 năm (2013 - 2018), nhiều đảng viên mạnh dạn tiếp nhận và triển khai thực hiện thành công các mô hình kinh tế như gia đình các ông: Đinh Vinh Khuyến, xóm Tình với mô hình sản xuất lúa giống thuần BC15; Ngô Văn Chiến, xóm Tràng với mô hình nuôi bò sinh sản; Hà Văn Quý, xóm Tràng với mô hình rau an toàn… Xã đã vận động nhân dân chuyển đổi được trên 40 ha từ vườn tạp, đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, gồm hơn 30 ha bưởi và 10 ha nhãn, vải. Xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên tiên phong làm kinh tế giỏi như: Đinh Quang Hân, xóm Kim Lý; Triệu Phúc Xuân, xóm Mạn… Nhờ áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất góp phần giúp bà con nâng cao chất lượng sản phẩm, có thu nhập ổn định. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm  còn 10,7%.

Bên cạnh đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện nhiều gương đảng viên điển hình "dân vận khéo” như: Nguyễn Đình Sướng, xóm Tràng; Đinh Thị Khiển, xóm Riêng; Bùi Mạnh Đà, xóm Mè. Đây cũng là 3 xóm tiêu biểu được UBND huyện tặng giấy khen vì có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng NTM. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyển, Bí thư Đảng uỷ xã Tu Lý khẳng định: "Từ những việc làm thiết thực, đi đầu trên mọi mặt trận, đảng viên xã Tu Lý đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiền phong của đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Nhờ đó, Đảng bộ xã đạt danh hiệu Đảng bộ TS-VM nhiều năm liền; hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. An sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục