(HBĐT) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh là việc làm tự giác, thường xuyên, những năm qua, Công an huyện Tân Lạc đã có nhiều việc làm thiết thực, qua đó lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

 
Năm 2018, Công an huyện Tân Lạc hỗ trợ người dân xóm ổ Gà 1, xã Đông Lai mở rộng, cấp phối đường nội xóm, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản.

Trung tá Trần Quốc Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện (CAH) Tân Lạc cho biết: Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc mang tính tự giác, thường xuyên trong mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Để Chỉ thị có sức lan tỏa sâu rộng, CAH yêu cầu các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng, phong trào thi đua "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề học tập hàng năm, trong đó, thầm nhuần tư tưởng gần dân, trọng dân của Bác.

Những năm qua, CAH đã chủ động phát hiện và phối hợp đấu tranh hàng chục chuyên án về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến quốc lộ 6 đi qua địa bàn huyện. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm lô đề, cờ bạc, đặc biệt là hoạt động tín dụng đen theo tinh thần Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy. Các chiến sỹ công an thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, nắm người, nắm hộ và hướng dẫn giải quyết kịp thời các mâu mắc phát sinh tội phạm từ cơ sở, không để phức tạp thành điểm nóng. Duy trì 159/159 "Hòm thư tố giác tội phạm” ở các xóm, khu dân cư và 5 dạng mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với hàng trăm mô hình hiện đang hoạt động hiệu quả.

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác về công tác dân vận "Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, CAH Tân Lạc luôn gần dân, sát dân, trăn trở trước những khó khăn, thiếu thốn của nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và sự đóng góp của CB, CS, CAH Tân Lạc đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Điển hình như việc triển khai các mô hình: "Đường sáng giao thông” ở xã Phong Phú; "Tiếng kẻng an ninh” ở xã Lũng Vân; làm mới, cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Quy Hậu và xã Đông Lai; trao tặng bò giống cho 6 hộ nghèo trên địa bàn huyện...

Chúng tôi có dịp ghi nhận thực tế một số công trình mà CAH Tân Lạc xây dựng ở xã Đông Lai. Dẫn chúng tôi đi trên con đường nội xóm dài 600 m đã được mở rộng, rải cấp phối chắc chắn, đồng chí Bùi Văn Den, Bí thư Chi bộ xóm Ổ Gà 1 chia sẻ: "Trước đây, con đường này đi lại rất khó khăn, đặc biệt là tình trạng lầy lội vào mùa mưa, bão. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an huyện, con đường được mở rộng, rải cấp phối, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại cũng như trao đổi hàng hóa”.

Mô hình trao tặng bò giống cho 6 hộ nghèo CAH Tân Lạc thực hiện năm 2016 hiện cũng đang tạo ra những "cần câu” hiệu quả, giúp các hộ từng bước xóa nghèo. Ví như gia đình chị Bùi Thị Màu, xóm Quê Bái 1 (xã Đông Lai) có hoàn cảnh khó khăn. Chị Màu là lao động chính trong gia đình, 2 con nhỏ và người mẹ già yếu. "Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 1.000 m2 đất ruộng nên chưa bao giờ tôi dám mơ có ngày mua được bò để nuôi. Được Công an huyện tặng cho bò, gia đình tôi vui mừng lắm” - chị Màu xúc động chia sẻ.

Ngoài ra, hàng năm, CAH Tân Lạc với nòng cốt là Đoàn Thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo, cũng như tham gia giúp đỡ các xã khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ. Với những việc làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc liên tục đạt cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh người chiến sỹ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.


                                                                                                   Viết Đào

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục