(HBĐT) - Cách đây tròn 74 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. "Nước Việt có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Từ đây, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã hình thành; mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ mốc son chói lọi này, đất nước ta bước sang trang mới. Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do: Nhân dân Việt Nam có cuộc đổi đời chưa từng có, từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam đã làm nên những điều kỳ diệu: Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta vươn lên, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng- an ninh được giữ vững; dân chủ xã hội được phát huy; quan hệ đối ngoại ngày càng mở tộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao.

Cùng với cả nước, 74 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hòa Bình, từ vùng cao Mai Châu, Đà Bắc, tới các vùng "Bi, Vang, Thàng, Động” và các địa phương khác trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; xây dựng, phát triển đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay. Nhất là từ sau thời kỳ tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Có nhiều hành động thiết thực, thực hiện hiệu quả tinh thần 50 năm Di chúc của Bác Hồ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng cường các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; củng cố QP-AN, tiếp tục phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Hòa Bình ngày một phát triển nhanh và bền vững. Tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,07%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.617,6 tỷ đồng. Xây dựng NTM đạt nhiều kết quả, đã có 63 xã về đích, dự kiến hết năm 2019 có 77 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thành phố Hòa Bình là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt tiêu chí hoàn thành xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 14,28%. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; ANCT-TTATXH được giữ vững. 

Với niềm tự hào, phấn khởi ôn lại chặng đường 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, là nguồn sức mạnh to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc QP-AN, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Hòa Bình

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục