(HBĐT) - Tối 9/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ IV, năm 2019.


Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI trao tặng bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho các doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh năm 2019.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh


Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hiệp hội DN tỉnh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng T.Ư các Hiệp hội DN Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng đông đảo DN, HTX, nhà đầu tư trong tỉnh.


Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng bằng khen của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho các doanh nghiệp tiểu biểu của tỉnh.


Các đồng chí: Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cúp Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh cho các doanh nghiệp. 


Nhân dịp này, Agribank Hoà Bình ủng hộ Quỹ vì người nghèo trên 9 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng DN, doanh nhân đối với sự nghiệp phát triển KT - XH tỉnh nhà thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng DN và các tầng lớp nhân dân đã góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, diện mạo tỉnh từ khu vực nông thôn đến thành thị có nhiều khởi sắc. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng các giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình mới; quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức đối thoại với DN, nhà đầu tư để ghi nhận kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh các dự án theo cam kết.

Phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đón nhận những cơ hội mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ DN. Làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, CCHC công, tạo địa chỉ tin cậy cho các DN, doanh nhân đầu tư phát triển SX-KD. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CB, CC, VC, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng DN, vì sự phát triển của DN, doanh nhân. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò đoàn kết trong cộng đồng DN, năng động, chủ động tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý. Các DN cũng cần nắm vững luật pháp, chiêu dụng người tài để phát triển.

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm của ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh nêu rõ: Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi tới giới Công thương Việt Nam. Người dạy:"Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hàng năm lấy ngày 13/10 là "Ngày Doanh nhân Việt Nam”. 

Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng DN tỉnh đã nỗ lực, ổn định sản xuất, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển. Hiệp hội DN với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng DN đã từng bước tổ chức các hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả. Vận động các DN thực hiện tốt quy định của pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cộng đồng DN tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng VCCI đã trao tặng Kỷ niệm chương của Phòng VCCI cho các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; tặng bằng khen cho 57 DN, doanh nhân tỉnh ta đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SX - KD, đóng góp cho sự phát triển KT - XH địa phương cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội DN tỉnh năm 2019. Đồng thời, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen cho 45 DN, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng VCCI chúc mừng tỉnh Hòa Bình những năm qua đã có sự phát triển mạnh mẽ về KT - XH và cải thiện đáng kể chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chúc mừng Hiệp hội DN tỉnh có đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, thúc đẩy đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh. Đồng chí mong muốn đội ngũ doanh nhân tỉnh Hòa Bình sẽ tiên phong trong công cuộc phát triển vững mạnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự giàu mạnh của tỉnh, từ đó đóng góp vào sự cường thịnh của đất nước. Trong thời gian tới, Phòng VCCI sẽ hỗ trợ, sát cánh cùng tỉnh Hòa Bình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng như xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng DN đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh, nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cúp doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hòa Bình cho 32 DN; tặng Cúp doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình cho 23 doanh nhân. 

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội, các DN đã ủng hộ quỹ Vì người nghèo của tỉnh với số tiền 10.115 triệu đồng.


 H.N - H.T


Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục