(HBĐT) - LTS: Trong 10 năm (2010 - 2019), Hội LHPN tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của tỉnh để triển khai phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)" đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về chủ đề này.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm gian trưng bày sản phẩm kinh tế của các hội viên phụ nữ tại "Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo" do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

P.V: Xin đồng chí đánh giá về vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh trong thực hiện phong trào "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành 55 văn bản chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp triển khai thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”.

Trong 10 năm, các cấp Hội tổ chức trên 14.698 cuộc tuyên truyền tới 847.994 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN), thực hiện tốt CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, mới đô thị văn minh”. Thông qua hình thức tuyên truyền đa dạng, các cấp Hội hướng trọng tâm tuyên truyền về các nội dung như: 8 tiêu chí của CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 19 tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng NTM, 11 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; các phong trào: "3 sạch”, "Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”; xây dựng các mô hình: "xóm kiểu mẫu”, "gia đình kiểu mẫu” "góp vốn xoay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh”; về phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng - chống bạo lực gia đình...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong việc thực hiện tốt phong trào thi đua, các CVĐ, chị em tích cực, chủ động tham gia và vận động gia đình, người thân tham gia xây dựng NTM; đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất ở, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa; xây dựng 145 loại mô hình với tổng số 9.873 mô hình có 485.117 lượt thành viên tham gia.

P.V: Tổ chức Hội và hội viên, phụ nữ đã tích cực tham gia đóng góp thực hiện các tiêu chí NTM như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Các cấp Hội Phụ nữ đã chỉ đạo tham gia vào 6 tiêu chí xây dựng NTM, nhưng thực tế 19 tiêu chí đều có sự tham gia đóng góp của tổ chức Hội và HVPN. Trong đó đã đóng góp vào 12 tiêu chí với những hoạt động cụ thể như: Hội LHPN tỉnh phát động xây dựng công trình "Đường giao thông nông thôn” đã xây dựng được 16 công trình dài 7.678 m, tổng trị giá gần 8 tỷ đồng; duy trì và nhân rộng 854 mô hình: "Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, đoạn đường nở hoa, hiến đất, làm đường giao thông nông thôn... Ở tiêu chí nhà ở dân cư, các cấp Hội vận động tổ chức, cá nhân, CB, HVPN đóng góp xây dựng 256 nhà và sửa chữa 24 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo với tổng trị giá trên 4,79 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực kinh tế, các cấp Hội duy trì đẩy mạnh các phong trào: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, "Giúp hộ nghèo có địa chỉ”. Trong 10 năm đã giúp trên 6.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; vận động được trên 800 nghìn lượt hội viên, giúp trên 400 nghìn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế trị giá trên 590 tỷ đồng… Cùng với đó, các cấp Hội phối hợp dạy nghề, tạo việc làm mỗi năm cho trên 1.000 lao động nữ, hỗ trợ xây dựng và duy trì 60 mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ, 107 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được Hội hỗ trợ. Mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” đã góp phần tích cực thực hiện tiêu chí số 15 về y tế. Hội Phụ nữ phối hợp với BHXH thực hiện hiệu quả 120 mô hình tổ, nhóm tiết kiệm, 2.762 thành viên tham gia, hỗ trợ mua trên 4.100 thẻ, nâng tỷ lệ người tham gia BHYT lên trên 95,41%. Bên cạnh đó, các cấp Hội đóng góp tích cực vào thực hiện các tiêu chí về: văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, QP-AN...

P.V: Xin đồng chí cho biết kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM” trong thời gian tới?

Đồng chí Hoàng Thị Duyên: Để tiếp tục góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện tốt các phong trào thi đua và các CVĐ của tỉnh, của Hội. Chú trọng đẩy mạnh thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng NTM”, CVĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện các đề án của Chính phủ như: "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; quan tâm đến phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, các câu lạc bộ hiệu quả; tăng cường công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương những mô hình, các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực; tiếp tục vận động, khai thác các nguồn lực để tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình…

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hồng Duyên (thực hiện)

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục