(HBĐT) - Ngay sau cuộc tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân xóm Hổ I, xã Yên Nghiệp kiến nghị cần thu hồi diện tích đất canh tác tại Khoang Pẻ do một số hộ là cán bộ xã, xóm tự ý sử dụng để làm khu giãn dân, Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo UBND huyện giao cơ quan chức năng địa phương nghiên cứu, xem xét, xây dựng phương án phù hợp trình UBND huyện.

 


Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân xóm Hổ I, xã Yên Nghiệp.

Đây không phải là lần đầu tiên huyện Lạc Sơn kịp thời xem xét các vấn đề sau khi người dân kiến nghị. Trước đó, thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung giải quyết nhiều việc khó, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây bức xúc tại cơ sở. Điển hình như vận động hàng trăm hộ dân di chuyển nhà cửa, mồ mả nhường đất cho thực hiện Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng tại các xã Yên Phú, Bình Hẻm, Bình Cảng (nay là xã Vũ Bình).

Theo đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, thực hiện Quy chế số 07, ngày 23/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các tổ chức CT-XH với Nhân dân, Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 và Quyết định số 367, ngày 6/12/2016 của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, từ năm 2019 đến nay, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức được 6 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Ngoài các cuộc tiếp xúc, đối thoại của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH đã tổ chức được 9 cuộc; cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức được 83 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, ý kiến, kiến nghị đã được lắng nghe, chia sẻ, kịp thời giải quyết. Ví như trong cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với người dân tại xóm Đá, xã Yên Phú với hơn 250 người tham gia. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã lắng nghe, tiếp thu 10 lượt ý kiến của người dân. Những ý kiến được nêu ra có ý nghĩa quan trọng, sát sườn với đời sống người dân như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở trong việc quan tâm, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; đầu tư đường GTNT, kênh mương thủy lợi, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đền bù bồi thường, GPMB... Sau cuộc tiếp xúc, đối thoại, phần lớn ý kiến đã được giải quyết thỏa đáng, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Hay tại cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành và lãnh đạo UBND huyện với người dân xóm Mu Khướng, xã Tự Do thời điểm cuối năm 2019. Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhiều ý kiến, băn khoăn của người dân về việc sáp nhập xóm, giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở cũng đã được các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện lắng nghe, giải quyết kịp thời.

Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với người dân xóm Hổ I, xã Yên Nghiệp, lãnh đạo huyện và Nhân dân đã trao đổi, đối thoại trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Nhiều vấn đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, giao thông, thủy lợi, văn hóa, an sinh xã hội, tài nguyên, môi trường... được đề cập, nêu ra. Trong đó, đặc biệt là vấn đề tệ nạn ma túy, nghiện hút ngày càng gia tăng; nạn trộm chó xảy ra thường xuyên gây bức xúc trong Nhân dân; một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện nhũng nhiễu khi Nhân dân đi làm các thủ tục hành chính, nhất là trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Người dân đã thẳng thắn kiến nghị, đề nghị huyện thu hồi khoảng 5 ha đất của 5 hộ, trong đó có cán bộ xã, xóm tự ý canh tác tại Khoang Pẻ để xây dựng khu giãn dân, khi dân cư của xóm ngày càng phát triển, diện tích đất ở chật hẹp... Những đề nghị, kiến nghị đã được các đồng chí lãnh đạo huyện nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chính từ quan điểm cầu thị, lắng nghe ý kiến từ cơ sở đã giúp huyện kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, kịp thời sửa chữa, khắc phục. Đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy chia sẻ: Thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân giúp chúng tôi nhìn lại mình, thấy được những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, trực tiếp được nghe góp ý của người dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục