(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nội dung quan trọng hàng đầu được Đảng bộ xã Bắc Phong (Cao Phong) quán triệt là ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng chính là nội dung cốt lõi trong "Một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên”, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.



Đảng bộ xã Bắc Phong (Cao Phong) phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH địa phương. Ảnh: Đảng viên và quần chúng Nhân dân chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Đảng bộ xã Bắc Phong có 14 chi bộ trực thuộc với trên 240 đảng viên. Quán triệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện cụ thể về "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ví dụ như suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, cục bộ, tham nhũng, tùy tiện, vô nguyên tắc… Đây là sự suy thoái từ bên trong, là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực. Chính vì thế, nếu để xảy ra trong nội bộ Đảng sẽ làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã Bắc Phong đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách, thường xuyên, gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 14 nhiệm vụ, phần lớn tập trung chỉ đạo cấp ủy thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên đã cam kết với chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: BTV Đảng ủy xác định khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 chính là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, trưởng các ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Để làm tốt nội dung này, yêu cầu tất yếu đặt ra là nâng cao nhận thức về tự soi, tự sửa, triển khai hiệu quả công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình. Đặc biệt, Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” mà BCH T.Ư Đảng đã chỉ ra tại Nghị quyết T.Ư 4, xác định trọng tâm của kiểm điểm là phải làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

"Nói đi đôi với làm”, bản thân đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Phong cũng nghiêm túc đi đầu trong thực hiện tự soi, tự sửa: "Trước đây, khi "tự soi”, tôi nhìn nhận mình vẫn còn chưa sâu sát với địa bàn dân cư, một số mặt công tác còn hạn chế, việc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa hiệu quả... Từ đó, tôi đã luôn cố gắng "tự sửa” những khuyết điểm này. Trong 3 năm qua, mỗi tháng, tôi sắp xếp công việc để đến các xóm từ 2 - 3 lần, tham gia cùng chi bộ xóm vận động người dân đóng góp xây dựng NTM...”.

Bắt đầu từ việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, Đảng bộ xã Bắc Phong đã nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình theo trình tự: kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu cấp ủy gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo, trọng tâm của kiểm điểm là làm rõ những hạn chế, yếu kém. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, việc tự soi, tự sửa, phê bình và tự phê bình trong toàn Đảng bộ đã phát huy hiệu quả, giúp sớm phát hiện và đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng giúp Đảng bộ xã Bắc Phong xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, làm nòng cốt tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4.


Khánh An


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục