(HBĐT) - Chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em là chi bộ ghép, gồm 3 bộ phận chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH, hiện có 11 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các chính sách về bảo trợ xã hội, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

 

Đảng viên chi bộ Bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Trước hết là nâng cao ý thức đảng viên trong sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm vững nội dung, chương trình của từng buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề. Từ đó, có cơ sở giám sát vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ. Thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần coi trọng việc xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ đều đặn theo quy định của Điều lệ Đảng; xác định việc đổi mới phương pháp, nội dung sinh hoạt là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. 

Đồng chí Hoàng Kiên Giang, Phó Bí thư chi bộ cho biết: "Việc tập trung nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ được chú trọng. Cụ thể, trong sinh hoạt đã tạo được không khí cởi mở, thân thiện, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tại các kỳ sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu ý kiến, đồng chí chủ trì công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Chi uỷ cũng xác định và lựa chọn được những việc cụ thể, liên quan đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ, quyền lợi của đảng viên, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa ra thảo luận. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn khuyết điểm, hạn chế”.

Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, chi uỷ lựa chọn những chuyên đề phù hợp, sát với thực tế, chuẩn bị chu đáo từ báo cáo đề dẫn đánh giá thực trạng, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn; đảng viên thảo luận tập trung vào nhận xét, đánh giá, đề xuất ý kiến cá nhân đóng góp vào giải pháp khắc phục.

Thông qua đó, chi bộ đã tạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 với những kết quả nổi bật như: có 10 - 20% hộ thoát nghèo khi tham gia thực hiện 39 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, thu nhập tăng thêm 20%, đạt mục tiêu đề ra; đảm bảo trợ cấp thường xuyên cho gần 23.500 đối tượng tại cộng đồng; tặng trên 3.000 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức 41 lớp tập huấn cho gần 4.000 lượt người về kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em; tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế đạt 100%… Tạo nền tảng vững chắc để chi bộ thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.
 
Gia Khánh

Các tin khác


Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông, nhất là các hành động vũ lực vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục