(HBĐT) - Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, từ 6 - 7/8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

 


Đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra 6 - 7/8/2020.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 74 TCCS Đảng với trên 4.100 đảng viên. Để đại hội các chi, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, hướng dẫn quy trình đại hội, công tác KT-GS phục vụ đại hội, việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối. BTV Đảng ủy cũng đã lựa chọn 1 chi bộ và 1 đảng bộ chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời yêu cầu các Đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Khối.

Tính đến ngày 29/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhận định: Đại hội cấp cơ sở diễn ra cơ bản theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ. Đặc biệt, công tác nhân sự và bầu cử được cấp ủy các cấp chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ. Do đó, cấp ủy khóa mới gồm 453 đồng chí được đánh giá là tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó, 51,2% có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 76,4% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; số cấp ủy viên là nữ chiếm 27,1%; người dân tộc thiểu số chiếm 26,04%...

Để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, đến nay, Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội, trong đó đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, dân chủ, công khai vào các dự thảo. Tại các hội nghị lấy ý kiến, đa số đại biểu nhận định: Báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát tình hình thực tế, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ngoài việc chuẩn bị tốt các dự thảo báo cáo trình đại hội, đề án nhân sự cũng được Đảng ủy Khối chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình 5 bước chặt chẽ, đảm bảo nhân sự giới thiệu để đại hội bầu cấp ủy khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đảm bảo số lượng, cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 35, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, dự kiến, số lượng BCH Đảng bộ khóa XVII gồm 25 đồng chí; BTV gồm 7 đồng chí; UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Với sự chuẩn bị công phu, khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ Khối đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính, đảm bảo quy định. Tin tưởng rằng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Khối. 

                                                                      Hải Yến

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục