(HBĐT) - Không phải là người địa phương, nhưng khi được Huyện ủy Lạc Sơn điều động, luân chuyển từ xã Xuất Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú trong điều kiện một số cán bộ lãnh đạo xã vi phạm, bị xử lý kỷ luật, đồng chí Quách Công Vinh đã khắc phục khó khăn, phát huy tốt vai trò, lãnh đạo Đảng bộ xã Yên Phú xây dựng, củng cố lại niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.


Phát huy vai trò người đứng đầu, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Phú (Lạc Sơn) tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

"Việc đầu tiên khi tôi nhận trọng trách làm Bí thư Đảng ủy xã đó là xây dựng mối đoàn kết nội bộ, bám sát phương châm nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể, dân chủ bàn bạc, thống nhất mọi vấn đề trước khi ban hành các chủ trương, nghị quyết, cương quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, duy ý chí trong sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương…” - Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú Quách Công Vinh trao đổi. 

Chính từ quan điểm lãnh đạo trên tinh thần tập trung dân chủ, nhất là phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy đã giúp xã Yên Phú từng bước khắc phục khó khăn, phát triển KT-XH. Từ chỗ nội bộ lục đục, mất đoàn kết, xã Yên Phú đã trở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ xã vượt qua nhiều thách thức trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, có nhiều việc khó như vận động người dân di dời nhường lại đất đai, nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho công trình hồ Cánh Tạng. Đây là một việc làm khó vì tiến độ thời gian ngắn, số hộ di dời nhiều. Nhất là di dời mồ mả cha ông, nhiều người không dễ dàng chấp nhận. Tuy vậy, với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất, Bí thư Đảng ủy xã đã bàn bạc cùng tập thể thống nhất lấy công tác tuyên truyền, vận động làm yếu tố then chốt để người dân hiểu, thông suốt chủ trương, chính sách của Nhà nước. Nhờ đó, sau một thời gian ngắn, các hộ dân đã cơ bản đồng tình, ủng hộ. Với vai trò người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Quách Công Vinh còn là người khởi xướng phong trào dồn điển, đổi thửa ở địa phương. Đến nay, Yên Phú đã dồn đổi trên 100 ha đất canh tác. Từ vị trí thấp nhất huyện, Yên Phú vươn lên dẫn đầu về dồn điền, đổi thửa, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo đồng chí Bùi Văn Hành, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn: Những năm qua, thực hiện công tác xây dựng Đảng, Lạc Sơn đã tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, từ Đảng bộ xã đến các chi bộ thôn, xóm. Từ đó, huyện đã giải quyết nhiều việc khó ngay từ cơ sở, tạo niềm tin cho Nhân dân vào vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. 

Thực hiện quy định về   tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) với Nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực thực hiện việc TX, ĐT trực tiếp với Nhân dân để lắng nghe nguyện vọng và những ý kiến xác đáng của Nhân dân. Thống kê từ năm 2019 đến nay, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức được 6 cuộc TX, ĐT trực tiếp với Nhân dân. Ngoài các cuộc TX, ĐT của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH huyện cũng đã tổ chức được 9 cuộc; cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức được 83 cuộc.

Thông qua các cuộc TX, ĐT, nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, ý kiến, kiến nghị đã được lắng nghe, chia sẻ, kịp thời giải quyết. Như trong cuộc TX, ĐT trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với người dân tại xóm Đá, xã Yên Phú với hơn 250 người tham gia; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã lắng nghe, tiếp thu 10 lượt ý kiến của người dân. Đặc biệt là thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm theo Đề án 1084 và sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là tổ chức tốt các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đã được hoàn thành với tỷ lệ người dân đồng thuận đạt bình quân trên 90%... Điều này cho thấy sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Khánh An


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục