(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UB MTTQ tỉnh và 206 đại biểu.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT), HTX phát triển nhanh, bền vững. Toàn tỉnh thành lập mới 113 tổ hợp tác (THT), trung bình mỗi năm thành lập 22 THT (vượt 5,6% chỉ tiêu nghị quyết) và 56 HTX (vượt 274,6% chỉ tiêu nghị quyết). Hiện, toàn tỉnh có 198 THT (tăng 59,68% so với năm 2015), thu hút trên 7.000 lao động; 387 HTX (tăng 8,71%) với 12.638 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động. 100% HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Doanh thu bình quân của 1 THT đạt 580 triệu đồng/năm (tăng 16,93%); thu nhập bình quân của người lao động khoảng 1,4 triệu đồng/tháng (tăng 55,5%). Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt 3.240 triệu đồng/HTX (tăng 1.128,6 triệu đồng). Lãi bình quân đạt 402 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4 triệu đồng/tháng. Toàn tỉnh có 3 Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động, tổng vốn hoạt động của các quỹ là 561,872 tỷ đồng; 2 Liên hiệp HTX, gồm: Liên hiệp HTX cam và cây ăn quả có múi tại huyện Cao Phong và Liên hiệp HTX Việt Nam.

       Đại hội đã đề ra một số mục tiêu cụ thể trong phát triển KTTT nhiệm kỳ 2020-2025, như: Thành lập mới bình quân hàng năm 15 THT và 35 HTX. Doanh thu bình quân 1 HTX tăng từ 6 - 8%/năm trở lên. Xây dựng từ 15 - 20 mô hình HTX điển hình tiên tiến/năm trở lên, đến năm 2025 có từ 5 - 10 HTX điển hình tiên tiến toàn quốc…

Đại hội đã bầu ra BCH Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH khóa VI đã bầu BTV, Ủy ban Kiểm tra; ông Trần An Định được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển KTTT. Tích cực xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp, phát triển KTTT trong tình hình mới. Liên minh HTX tỉnh cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện chính sách phát triển KTTT, HTX… Bên cạnh đó, các HTX, THT cần năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần tự chủ, khai thác tốt tiềm năng sẵn có, đoàn kết xây dựng, duy trì, phát triển bằng chính năng lực nội tại của HTX. BCH Liên minh HTX tỉnh khóa mới nâng cao năng lực hoạt động. Mỗi đồng chí ủy viên BCH phát huy vai trò, trách nhiệm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao để có kế hoạch hành động cụ thể.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển HTX; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ. 



Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển HTX. 



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể. 


Thu Thủy

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục