(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Cao Sơn (Đà Bắc) luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi. Qua đó, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần truyền thống cách mạng, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.



Đoàn viên thanh niên xã Cao Sơn (Đà Bắc) ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2020 tại căn cứ cách mạng Giằng Xèo.

Căn cứ cách mạng Giằng Xèo nay thuộc xã Cao Sơn. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, phong trào cách mạng trên toàn tỉnh vừa hoạt động công khai, vừa hoạt động bí mật. Phong trào phát triển mạnh mẽ và bắt đầu xuất hiện những thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân. Nhận thấy rõ thời cơ trước mắt cũng như nhận được chỉ thị của trên về việc chuẩn bị lực lượng tại địa phương cho việc khởi nghĩa giành chính quyền, Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh đã thống nhất tổ chức lớp tập huấn quân sự để làm nòng cốt cho khởi nghĩa. Xóm Giằng - Xèo thuộc chiến khu Hiền Lương - Tu Lý (chiến khu cách mạng đầu tiên của tỉnh) đã được lựa chọn làm nơi tổ chức lớp huấn luyện quân sự.

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Cao Sơn, thân nhân các anh hùng liệt sỹ cùng đông đảo Nhân dân trong xã đến dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm ghi tên các liệt sỹ và Đài tưởng niệm căn cứ cách mạng Giằng Xèo. Tổ chức các buổi gặp mặt, nói chuyện, ôn lại lịch sử cách mạng của dân tộc, địa phương giữa các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ với đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) xã. Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp với trường TH&THCS Cao Sơn tổ chức dâng hương, kết nạp đội viên cho học sinh tại Đài tưởng niệm căn cứ cách mạng Giằng Xèo; xây dựng kế hoạch, tổ chức cho ĐV-TN tham gia lao động, dọn vệ sinh tại căn cứ cách mạng Giằng Xèo. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền lịch sử cách mạng dân tộc trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, hoạt động, phong trào đoàn. Qua đó, giúp thanh, thiếu nhi hiểu về lịch sử, xây dựng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, hăng hái, nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Hồng Thắng, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐV-TN luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đoàn xã. Trong những năm qua, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là truyền thống lịch sử của địa phương. Những hoạt động này như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ tới thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để giành độc lập cho dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh, kế tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Đoàn viên Xa Thị Thùy, chi đoàn Sơn Phú chia sẻ: "Hàng năm, ĐV-TN trong xã được dâng hương, dâng hoa, ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương, ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại căn cứ cách mạng Giằng Xèo... Tôi rất xúc động và càng thêm tự hào, biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã hy sinh, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập, thi đua để trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới”.

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ở xã Cao Sơn đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần giúp thế hệ trẻ khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ra sức học tập, lao động, sản xuất để trở thành những công dân có ích.


Linh Nhật   

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục