(HBĐT) - Thời điểm từ năm 2018 trở về trước, mỗi hộ sản xuất nông nghiệp của 5 thôn: Tiên Lữ, Phú Tường, Đồng Rặt, Rộc In, Đồng Bầu của xã An Bình (Lạc Thủy) có từ 9 - 11 thửa ruộng rải khắp các xứ đồng, đến nay, với thành công trong công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT), mỗi hộ chỉ còn 2,7 thửa. Để có được sự ủng hộ của người dân, cấp ủy, chính quyền xã đã vào cuộc, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những luồng ý kiến trái chiều trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tuyên truyền, giải thích để Nhân dân hiểu rõ lợi ích của DĐĐT mang lại. Do vậy, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng, nhất trí cao của người dân.


Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Thủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2020.

Thời gian qua, nhiều địa phương trong huyện cũng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM. Điển hình như mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” ở thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm được thực hiện từ năm 2012. Mô hình hoạt động với hình thức tuyên truyền, vận động hộ hội viên phụ nữ, Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Duy trì lịch dọn vệ sinh môi trường định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Trồng, chăm sóc đoạn đường hoa, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, góp phần xây dựng thành công mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu”, "Vườn mẫu” do tỉnh và huyện triển khai. Từ mô hình điểm tại xã Đồng Tâm, đến nay đã lan tỏa, nhân rộng, với tổng số 45 mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện cho biết: Qua hơn 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, huyện đã triển khai xây dựng, nhân rộng được 223 mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, nhiều mô hình điển hình phát triển trang trại chăn nuôi gà thu nhập vài tỷ đồng mỗi năm; mô hình trồng cây ăn quả có múi, áp dụng tiến bộ KHKT và an toàn sinh học thu lãi từ vài trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Phong trào "Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, DĐĐT được cấp ủy các cấp ở huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, huyện đã huy động sự đóng góp, ủng hộ của người dân cả về vật chất, ngày công lao động làm giao thông nông thôn và các công trình công cộng. Đến nay, huyện có 8/8 xã đạt chuẩn NTM. Đã thực hiện DĐĐT được trên 350 ha, năm 2020 phấn đấu dồn đổi thêm gần 293 ha trên địa bàn 10 xã, thị trấn nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tạo thuận lợi cho cơ giới hóa trong sản xuất.

Sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện phong trào ngày càng được nâng lên. Công tác dân vận đã góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, động viên Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển KT-XH. Các mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 05, Nghị quyết T.Ư 4 đã có sự lan tỏa, đi vào cuộc sống. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn ANCT - TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Hà Chung

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thủy)


Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục