(HBĐT) - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Dũng Phong (Cao Phong) kiên định bám sát mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy khối đại đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện. Đặc biệt, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Hưởng, trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.


Lãnh đạo Đảng ủy xã Dũng Phong (Cao Phong) trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nội chính nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Hiện, Đảng bộ xã Dũng Phong có 221 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Ngay sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã khẩn trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tiếp tục tập trung cho công tác tổ chức cán bộ, bởi đây được xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định thành công của mọi phong trào phát triển KT-XH địa phương. Là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM năm 2014, việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thực hiện đồng bộ trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đến năm 2020, Dũng Phong tiếp tục được tỉnh, huyện chọn làm xã điểm về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu. Với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, xã hướng đến xây dựng 7/7 thôn đều đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, tự tin hiện thực hóa mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Bùi Văn Hưởng, Bí thư Đảng ủy xã nhìn nhận: Trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cũng như các phong trào thi đua phát triển KT-XH nói chung, yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến những thành quả đạt được chính là phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc tinh thần "cán bộ nào phong trào đấy”, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH của xã tích cực vào cuộc để triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách. Từ một xã khó khăn, Dũng Phong đã thành công trong việc huy động nguồn lực để vươn lên trở thành một trong những xã phát triển hàng đầu của huyện. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%. Trong 5 năm 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người /năm. Xã hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, góp phần tích cực cùng với toàn huyện, toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định phương hướng, mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là "xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Theo đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4… Phấn đấu hàng năm, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng ủy xã quán triệt, triển khai đến các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng thuận lợi để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy khóa mới.


Thu Trang


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục