(HBĐT) - Sáng 28/6/2021, tại hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ mới 58 vị đại biểu đã được cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi trọn niềm tin, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tập hợp chung để thực hiện trách nhiệm "dân cử" của mình. Đó là dùng lá phiếu để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khóa XVII. Vinh dự, tự hào và trách nhiệm - đó là cảm nhận chung của tất cả các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII khi tham gia Kỳ họp. Tin tưởng rằng, vinh dự ấy, trách nhiệm ấy sẽ còn theo suốt chặng đường của các vị đại biểu trong quá trình hoạt động của mình.

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 ở tỉnh ta đã thành công rất tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,05%, nằm trong tốp đầu của toàn quốc. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 6 vị ĐBQH, 58 vị đại biểu HĐND cấp tỉnh; và 3.305 vị đại biểu HĐND cấp xã; là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau cuộc bầu cử, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng náo nức chờ đợi Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là những người được lựa chọn qua 3 vòng hiệp thương với những bước "sát hạch" gắt gao từ lấy phiếu tín nhiệm tại nơi công tác, nơi cư trú cho đến cuộc tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân qua chương trình hành động, trở thành người đại biểu dân cử thực sự là một niềm vinh dự, tự hào. Trở thành ĐBQH, đại biểu HĐND cũng có nghĩa là sẽ thay mặt Nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước, quyết sách những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, của địa phương. Cũng là người nói lên tiếng nói của dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời cũng là người giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, giám sát thực thi những chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chính vì những nhiệm vụ cao cả đó, mỗi người đại biểu dân cử đứng trước cử tri của mình còn là trách nhiệm, làm sao để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri, của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu được Nhân dân giao cho là rất lớn bởi bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít những thách thức đan xen, khi tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, tác động không nhỏ tới nền kinh tế.

Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải thật sự có tầm và có tâm để làm cho cơ quan "Quyền lực Nhà nước cao nhất” và "Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương” thật sự xứng đáng với niềm tin, mong đợi của Nhân dân. Không ai khác, chính đại biểu là thành phần, là hạt nhân chủ yếu góp phần tạo nên niềm tin đó, đáp ứng sự mong đợi đó của Nhân dân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn người ĐBQH cũng như đại biểu HĐND các cấp: Người ĐBQH là chủ thể giữ vai trò then chốt, đại diện cho mọi tầng lớp Nhân dân. ĐBQH phải là những người có đức, có tài để gánh vác công việc nước nhà. ĐBQH là do Nhân dân bầu ra, họ vừa phải giữ trọng trách đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, vì Nhân dân mà cống hiến và đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh luôn xác định gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư của Nhân dân, thấu hiểu những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời luôn tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, xứng đáng đại diện cho Nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành, mở ra một nhiệm kỳ mới. Tin tưởng rằng, bằng bản lĩnh, trí tuệ, khát khao cống hiến, vì sự phát triển, các ĐBQH, HĐND các cấp trong tỉnh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cử tri và Nhân dân giao phó. Góp phần quan trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.


Đ.H


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục