(HBĐT) -  Trong 2 ngày 27 - 28/7, Hội LHPN huyện Yên Thủy tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề "Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo của Phụ nữ huyện Yên Thủy; xây dựng tổ chức Hội vứng mạnh; góp phần xây dựng Yên Thủy đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mơi”. Tham dự ĐH có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Yên Thủy và 151 đại biểu chính thức.



Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Yên Thủy tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN huyện Yên Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trong huyện luôn bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp uỷ cùng cấp, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ; duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, nghiên cứu tổ chức các hoạt động mới, sáng tạo gắn với thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Chú trọng tập trung, huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động Hội. Các hoạt động Hội, phong trào phụ nữ được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tích cực tham gia. Các phong trào thi đua, cuộc vận động có sự lan toả sâu rộng, là động lực quan trọng thúc đẩy phụ nữ luôn phấn đấu, phát huy vai trò trong gia đình, xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ từng bước được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội ngày càng cao. Trong nhiệm kỳ, các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đều đạt, vượt; tỷ lệ hội viên đạt 3 tiêu chí thi đua đạt 92%; tính đến hết năm 2020 số hộ gia đình đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch” 15.804, chiếm 96,7%. Trong nhiệm kỳ có 136 tập thể, 101 cá nhân được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Hội LHPN huyện luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp tốp đầu trong hệ thống Hội các huyện, thành phố...

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Yên Thuỷ đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới. Trong đó, đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể và quyết tâm thực hiện hiệu quả 2 phong trào thi đua, 1 CVĐ và 2 khâu đột phá do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

ĐH đã bầu 18 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đại biểu dự ĐH đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII. Các đồng chí: Bùi Thị Dần tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện và Bùi Thị Kim Liên tái cử Phó Chủ tịch Hội.

Tại ĐH, 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được UBND huyện và Hội LHPN huyện biểu dương, khen thưởng.


H.D

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục