(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh (ĐBCAT) hiện có 28 tổ chức cơ sở Đảng (TCCS) Đảng, gồm 8 đảng bộ, 20 chi bộ cơ sở, 47 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an T.Ư, BTV Đảng ủy Công an tỉnh (ĐUCAT) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng, chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện NQĐH Đảng các cấp sát thực tế, phù hợp điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Nhờ đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.


Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân xã Tòng Đậu (Mai Châu) trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: ĐBCAT luôn bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, BTV Tỉnh ủy trong công tác triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Quá trình triển khai thực hiện thể hiện bằng những nội dung, kết quả công tác rất cụ thể, đề ra những nghị quyết về việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án. Như thực hiện đề án xây dựng, sửa chữa, làm mới 200 căn nhà ở xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu); liên quan đến tội phạm lô đề, cờ bạc, ĐUCAT đã tham mưu Ban chỉ đạo 09 tỉnh về triển khai các biện pháp, công tác đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả; trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, ĐBCAT đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ra những chỉ thị về đảm bảo công tác an ninh an toàn, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai...

Quá trình tổ chức thực hiện việc quán triệt, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có nhiều đổi mới, sáng tạo, như: Chỉ đạo phân cấp, phân quyền đến Công an cấp xã; trong từng giai đoạn, nội dung, chuyên đề xác định các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho từng chuyên đề, kế hoạch cho từng đơn vị...

Từ sau Đại hội Đảng, lực lượng CAT đã làm tốt công tác bảo đảm ANCT - TTATXH, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh chung và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, ngăn chặn một cách hiệu quả. Để có được kết quả này, theo Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ĐUCAT cũng đã cụ thể hóa đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức thực hiện từ lĩnh vực xây dựng lực lượng, hậu cần, dân vận, phòng chống tội phạm. Ở lĩnh vực nào, ĐUCAT đều có đề án, kế hoạch dài hơi, cụ thể hóa CTHĐ. Đơn cử như việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em. Mới đây là kế hoạch phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2020 - 2025. Hay như triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025... Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, mới đây, BTV ĐUCAT đã họp, thống nhất thông qua nghị quyết cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Đối với công tác dân vận tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo...

Những kết quả đạt được qua triển khai nghị quyết, xây dựng, thực hiện các đề án, chương trình công tác đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, nhất là từ sau đại hội Đảng bộ các cấp đến nay có sự chuyển biến tốt. Tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, tỷ lệ điều tra, khám phá án đề ra đạt 75% án nói chung, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay đạt 93,32%, cao nhất từ trước đến nay. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, án được dư luận quan tâm đều được điều tra, khám phá đạt 100%. Những sự kiện chính trị quan trọng đều được bảo vệ tuyệt đối an toàn.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục