(HBĐT) - Chiều 1/12, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị họp bàn, thống nhất các nội dung triển khai, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 - 10/12/2021) với chủ đề: "Chiến thắng Hoà Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

 


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo tóm tắt các nội dung chuẩn bị phối hợp với Bộ Quốc phòng về công tác tổ chức hội thảo. Theo kế hoạch, hội thảo diễn ra ngày 7/12/2021 tại 13 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu chính tại thành phố Hoà Bình tổ chức tại Hội trường Tỉnh uỷ với khoảng 250 đại biểu tham dự. Các chương trình xoay quanh hội thảo được diễn ra từ trước đó vào ngày 6/12/2021 với các hoạt động: Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hoà Bình; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị liên quan đã thảo luận một số nội dung như: Công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đón tiếp đại biểu, an ninh trật tự, kinh phí thực hiện,… Trước diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức hội thảo căn cứ vào quy định về 4 cấp độ dịch để xây dựng các phương án tổ chức phù hợp, đặc biệt nếu tình hình dịch trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 4 thì sẽ không tổ chức hội thảo ở tất cả các điểm cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức họp báo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương về hội thảo. Trong công tác tuyên truyền của tỉnh, Báo Hoà Bình, Đài PT&TH tỉnh tăng cường thời lượng, tần suất các tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh kịp thời trước, trong và sau hội thảo. Trong đó, Báo Hoà Bình đăng tải bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và xây dựng số báo đặc biệt về sự kiện để cấp phát cho đại biểu tham dự. Các cơ quan chức năng đảm bảo nhân lực, phương tiện làm tốt công tác tổ chức đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về phòng, chống dịch. Cơ quan Quân sự, Công an đảm bảo an ninh và an toàn giao thông. Bố trí đầy đủ các điều kiện về hội trường để phục vụ tốt trong quá trình diễn ra hội thảo trực tuyến với các điểm cầu. Sở Tài chính cân đối kinh phí thực hiện theo kế hoạch phân công thực hiện cho các cơ quan, đơn vị.


Thanh Sơn

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục