(HBĐT) - Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình đồng đội khi xưa.


Hội Cựu chiến binh tỉnh gặp gỡ, ôn lại truyền thống của các thế hệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB tỉnh trong buổi đầu thành lập (tháng 4/1990) đứng chung trong đội ngũ của Hội CCB tỉnh Hà Sơn Bình. Ngày 1/10/1991, tỉnh Hòa Bình tái lập, Hội CCB tỉnh được thành lập với trên 10 nghìn hội viên, Đại tá Nguyễn Hữu Ích được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội lâm thời. Đến nay, Hội CCB tỉnh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành với trên 53 nghìn hội viên. Trong những năm qua, Hội CCB các cấp đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Cán bộ, hội viên CCB luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch, tệ nạn lãng phí, quan liêu, tham nhũng, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hiện nay, tỷ lệ hội viên CCB là đảng viên trong toàn tỉnh chiếm 25,3%, trong đó, khoảng 20% là cấp ủy viên, cán bộ chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, được Nhân dân tín nhiệm bầu vào các vị trí chủ chốt từ thôn, xóm, tổ dân phố đến cấp huyện, tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với các phong trào thi đua do Hội cấp trên và địa phương phát động là nhiệm vụ then chốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Giai đoạn 2016-2021, toàn Hội có 3.523 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, 112 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 HTX, 21 tổ hợp tác, 2.074 trang trại, gia trại, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động. 33.000 hộ CCB có mức sống khá, giàu, chiếm 66%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4%. Hội viên đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau với 650 mô hình ở các chi hội cho vay lãi suất thấp hoặc không lấy lãi. Duy trì xây dựng tổng nguồn quỹ Hội 30,6 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 2.786 lượt hộ CCB vay vốn. Toàn tỉnh có trên 17.000 hộ CCB được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng CSXH. Từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” đã xóa 219 căn nhà tạm với tổng trị giá 4,7 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 98 căn nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai; huy động trên 14.000 ngày công lao động đào móng, đắp nền, xây nhà. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 14.499 mô hình "Hộ hội viên CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành"; có 797 mô hình "Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản"; có 170 mô hình "Tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường” ở cơ sở.

Một trong những dấu ấn đậm nét của các cấp Hội CCB thời gian qua là tiên phong cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch Covid-19. Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, Hội CCB tỉnh đã vận động, quyên góp ủng hộ tính đến ngày 30/10 đạt gần 670 triệu đồng. Các cấp Hội trong toàn tỉnh huy động gần 2.900 cán bộ, hội viên tình nguyện tham gia các Tổ Covid cộng đồng; đa dạng hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: "Trải qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB trong tỉnh không ngừng nỗ lực, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động; xứng danh truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục