(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 28, ngày 2/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Đảng ủy thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị đến 100% cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức thực hiện chặt chẽ nội dung chỉ thị góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Thường trực Đảng uỷ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) rà soát danh sách quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng năm 2021.

Đảng bộ thị trấn hiện có trên 1.000 đảng viên, sinh hoạt ở 36 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn đã thực hiện hiệu quả song song hai nhiệm vụ phát triển Đảng đi đôi với sàng lọc, đánh giá chất lượng đảng viên. Chỉ tiêu kết nạp đảng ở Đảng bộ đề ra từ 10 - 15 đảng viên mới/năm. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên mới, dự kiến đến hết năm nâng lên 15 - 16 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên - nguồn quần chúng ưu tú làm nòng cốt bồi dưỡng cho Đảng. Mỗi năm, Đảng ủy cử từ 10 - 15 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng, đảng viên. Tuy nhiên, không chạy theo số lượng, Đảng uỷ thị trấn rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên. Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ ngay từ khâu lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú phải là những người có đầy đủ yếu tố về phẩm chất đạo đức, ý chí phấn đấu, năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ thị trấn cũng chú trọng công tác rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm hoặc không còn đủ tư cách. Điển hình như trường hợp đảng viên Bùi Thị N., chi bộ Tân Đức, do vi phạm về hành vi ghi lô đề bị lực lượng Công an địa phương phát hiện, điều tra làm rõ hành vi vi phạm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ đã làm quy trình theo quy định đưa ra khỏi Đảng. Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ thị trấn có 2 trường hợp đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, bị xét kỷ luật đưa ra khỏi Đảng. Điều đó cho thấy sự kiên quyết, cứng rắn của cấp uỷ địa phương trong việc quản lý, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên vi phạm, không dung túng, bao che khuyết điểm. Bên cạnh đó. Đảng ủy thị trấn chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở chi bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, uốn nắn sai phạm của cán bộ, đảng viên, làm trong sạch tổ chức Đảng. 9 tháng năm nay, UBKT Đảng uỷ đã kiểm tra 6 cuộc với các nội dung về việc chấp hành điều lệ Đảng của đảng viên, quy định về việc những điều đảng viên không được làm, chế độ sinh hoạt chi bộ, ghi chép sổ sách, việc thu nộp đảng phí…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: "Với việc làm tốt công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng song song với phát triển Đảng cả về chất và lượng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, giúp Đảng bộ hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết đề ra. Đặc  biệt, tạo niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo toàn diện của Đảng”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục