(HBĐT) - Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 3/2022. Tham gia phiên tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 3/2022.

Tại phiên tiếp có 10 đoàn, 15 công dân đến gửi đơn kiến nghị, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết. Qua xem xét, phân loại có 1 đoàn 1 công dân đủ điều kiện được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, xem xét giải quyết đơn thư kiến nghị. Đó là ông Nguyễn Văn Rong, trú tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc).

Theo đó, trong đơn kiến nghị, ông Rong đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết việc năm 2018, gia đình ông trúng đấu giá mảnh đất diện tích 468,6 m2, gia đình ông đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tiền đấu giá khu đất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông vẫn chưa được nhận mặt bằng cũng như quyền sử dụng khu đất nói trên.

Sau khi xem xét và nghe các bên trình bày tài liệu có liên quan đến nguồn gốc, cơ sở pháp lý thửa đất; việc giải quyết đơn thư công dân; hồ sơ mượn đất của các hộ dân có liên quan; hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Rong... và nghe các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh tham mưu, đề xuất hướng giải quyết, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc, sai phạm và yếu kém của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc quản lý đất đai của tỉnh, cũng như trách nhiệm quản lý đất đai tại huyện Tân Lạc và thị trấn Mãn Đức để xảy ra vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân trong nhiều năm. Để giải quyết vụ việc này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN&MT phối hợp UBND huyện Tân Lạc và thị trấn Mãn Đức khẩn trương giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhân dân. Đồng thời với việc giải quyết, yêu cầu Sở TN&MT, các đơn vị, các bên có liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai để xảy ra vi phạm nói trên.

Ngoài đoàn công dân trên, các đoàn công dân còn lại được Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, tổng hợp đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục