(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Quốc tế lao động 1/5, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công nhân lao động về công lao to lớn của thế hệ cha anh đã mang lại hòa bình, tự do cho đất nước và sự nỗ lực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh trên các lĩnh vực để xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển.

Vai trò chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đã và đang đạt được nhiều kết quả quan trọng



Nguyễn Văn Cửu
Nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được khẳng định qua nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực đầu tư hạ tầng, thu ngân sách, thu nhập đầu người tăng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước phát triển... Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua được đánh giá cao về tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh.  

Theo như tôi được biết, năm vừa qua, tỉnh đã có 16/21 chỉ tiêu về kinh tế ước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hòa Bình cũng đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến để tìm hiểu, khảo sát, xúc tiến đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, nhằm thực hiện hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược...

Thời gian tới, cá nhân tôi tin tưởng các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ trẻ; xây dựng, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từng bước đưa tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển, giàu đẹp và văn minh. 

Tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống người có công 



Bùi Xuân Hình
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Là người đã sống trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, tôi cảm nhận rõ giá trị của hòa bình và thống nhất đất nước. Để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng giàu đẹp như ngày hôm nay, rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã hy sinh. Nhiều người may mắn sống trở về từ cuộc chiến thì cũng chịu nhiều vết thương do chiến tranh để lại. 

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và toàn xã hội ngày càng quan tâm, chăm lo đời sống đối với thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Do đó, cuộc sống của họ ngày càng vơi đi những vất vả, nhiều người "tàn nhưng không phế” đã vượt lên khó khăn để phát triển kinh tế gia đình.  

Trong thời gian tới, tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chế độ, chính sách quan tâm hơn nữa đến thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực để tạo động lực cho họ vươn lên ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.   

Mãi mãi khắc ghi công lao của thế hệ cha anh



Nguyễn Thị Dung
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình

47 năm non sông, đất nước ta được thu về một mối. Bắc - Nam sum họp một nhà. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã chấm dứt nỗi đau chia cắt đất nước; kết thúc cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trên mảnh đất hình chữ S. Đó là chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc. Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của  quân và dân ta; là sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh mà thế   hệ hôm nay và mai sau mãi mãi  khắc ghi.

Gần nửa thế kỷ qua, phát huy sức mạnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 cùng tinh thần đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta kiên định mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Từ đó đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn trong công cuộc đổi mới.

Những ngày tháng Tư lịch sử là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tự hào ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để từ đó càng thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trước mắt là chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với TP Hòa Bình, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, thành phố đang có bước chuyển mình mạnh mẽ; quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng TP Hòa Bình trở thành đô thị loại II trước năm 2025 - một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá của tỉnh nhà…

Tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy năng lực



Quách Chung Thanh
Chánh Văn phòng Liên minh htx tỉnh

Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai chủ trương luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ tiếp cận với thực tiễn cuộc sống, làm quen với kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện công khai, đúng người, đúng việc và đúng chuyên môn nên đã giúp đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành, vững vàng với cương vị được giao. 

Là một trong những cán bộ trẻ, tôi đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Được tham gia nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp tôi nâng cao trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công việc và vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công việc. Trước cơ hội và thách thức, bản thân tôi cũng như đội ngũ cán bộ trẻ được tín nhiệm sẽ tiếp tục rèn luyện, đảm bảo năng lực và phẩm chất tương xứng với nhiệm vụ được giao. Trau dồi bản lĩnh chính trị và xứng đáng là những cán bộ "vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Quan tâm, chăm lo đời sống công nhân, người lao động




Nguyễn Thị Thu Hương
Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Đặc biệt vai trò của tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của giai cấp công nhân.

Thời gian qua, với tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức Công đoàn đã nỗ lực, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của NLĐ, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, từ tham gia xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ NLĐ, tổ chức các hoạt động chăm lo cho NLĐ bằng nguồn tài chính Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai. Tôi mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa chức năng của mình, phối hợp, xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại các huyện, thành phố để tăng cường hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đồng thời, phục vụ cho công tác phân tích, dự báo cung - cầu lao động, góp phần ổn định nguồn lực lao động trong doanh nghiệp và trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những giải pháp để thực hiện chủ đề công tác năm của Công đoàn về chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động, đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ của cán bộ, đoàn viên về tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nâng lương, phúc lợi... đặc biệt là việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, lao động nữ.


Các tin khác


Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn

Chiều 26/4, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ, bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục