(HBDDT) - Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác dân vận (CTDV) có vị trí rất to lớn và quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nước nhà; thực hiện CTDV là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đồng thời, CTDV là một trong những công tác cơ bản, quan trọng, gắn liền với sự trưởng thành trong lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng của Đảng.

CTDV của hệ thống chính trị nói chung và CTDV chính quyền nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã cụ thể hoá các định hướng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của T.Ư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả CTDV của hệ thống chính trị, chính quyền, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề thực tiễn đặt ra, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đưa nhanh nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, đặc biệt là chương trình hành động của Tỉnh uỷ về CTDV, xây dựng kế hoạch gắn với các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu NQĐH để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức về CTDV ngày càng nâng cao, cách thức tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Huyện Lương Sơn tập trung giải quyết những vấn đề quản lý đất đai, xây dựng, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, huy động nguồn lực hoàn thành 2 mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng đô thị đạt tiêu chí loại IV, trước NQĐH Đảng bộ tỉnh 1 năm. Huyện Lạc Sơn từng bước làm tốt công tác quản lý đất đai, bước đầu thực hiện thành công chủ trương chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án. Nhiều dự án ngoài ngân sách đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ đi vào hoạt động, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế của huyện… Năm 2021, tỉnh thực  hiện tốt mục tiêu vừa phòng chống, khống chế dịch Covid-19, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển KT-XH. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 ước đạt 2,66%; GRDP bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%. Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh với mục tiêu tăng trưởng đạt 9%, tỉnh tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án trọng điểm có sức lan toả, thúc đẩy KT-XH, những khâu đột phá chiến lược gồm: Quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… để thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV của hệ thống chính trị và chính quyền; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, CB, ĐV trong việc thực hiện CTDV, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh. Đổi mới phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những CB, ĐV, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân. Lấy sản phẩm cụ thể, hiệu quả công việc của tập thể, cá nhân đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, tạo chuyển biến trong nhận thức của CB, ĐV, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.


Lê Chung

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục