(HBĐT) - Tại huyện Kim Bôi, HĐND tỉnh Hải Dương và Hoà Bình vừa phối hợp tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh. Chủ trì buổi toạ đàm có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hoà Bình.


Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi toạ đàm, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương đã phát biểu chào đón đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương; chia sẻ một số thông tin nổi bật về phát triển KT-XH, những nét văn hoá tiêu biểu của tỉnh; đồng thời trao đổi những nét chính trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dưới dự dẫn dắt, chủ trì của hai đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hải Dương và Hoà Bình, các nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND hai tỉnh đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ, HĐND các cấp, bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính, thành lập và tổ chức hoạt động câu lạc bộ nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương cho biết: Đội ngũ cán bộ nữ tỉnh ngày càng phát triển và trưởng thành; tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 16,3%, cấp huyện đạt 18,79%, cấp xã 20,19%. Trong nhiệm kỳ này, cấp tỉnh và 11/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có ít nhất 1 nữ là Uỷ viên BTV, trong đó có 1 nữ Bí thư Huyện uỷ, 1 nữ Chủ tịch UBND huyện. Nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ 29,5%, cấp huyện đạt 26,78%, cấp cơ sở đạt 27,82%, có 40 nữ là trưởng, phó ngành cấp tỉnh. Được sự hỗ trợ của Tổ chức nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA), HĐND tỉnh và Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã phối hợp tham mưu thành lập Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh với 26 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh là chủ nhiệm CLB.

Nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Hoà Bình cũng sôi nổi, tích cực chia sẻ thông tin về tỉnh, về ngành cũng như kinh nghiệm công tác ở mỗi lĩnh vực được giao, kinh nghiệm hoạt động của đại biểu dân cử; đồng thời cảm nhận về những nét tương đồng trong công tác cán bộ nữ của tỉnh Hải Dương. Đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết: Nữ cán bộ tỉnh Hoà Bình luôn được quan tâm ngay từ việc xây dựng nguồn cán bộ nữ, từ tư duy của người đứng đầu và từ việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ của nữ cán bộ từ cấp phòng đến cấp sở, ban, ngành. Tỉnh Hoà Bình cũng đưa ra nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn cán bộ, trong đó lưu ý lựa chọn cán bộ nếu điều kiện tiêu chuẩn 2 đồng chí như nhau thì ưu tiên chọn cán bộ theo tiêu chí cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ trẻ. Những nguyên tắc, tiêu chí này sẽ được tham mưu kế tiếp vào công tác quy hoạch cán bộ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thay mặt đoàn công tác nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hải Dương cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Hoà Bình, đồng thời kết luận buổi toạ đàm với những nội dung trọng tâm, đó là số lượng nữ lãnh đạo, nữ đại biểu của hai tỉnh nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; nữ cán bộ được nâng cao về học hàm, học vị; công tác cán bộ nữ được quan tâm hơn; đồng chí cũng đề nghị Hội LHPN hai tỉnh cần tạo nguồn, nâng cao mọi mặt cho phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng; động viên khuyến khích phụ nữ tự khẳng định, vượt khó định kiến giới, cân bằng gia đình - xã hội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Hà
(HĐND tỉnh)


Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục