(HBĐT) - 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) phát huy tốt vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, phát huy tốt vai trò người đứng đầu, sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ.


Cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tiếp thu các nội dung quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2022.

Trước tiên là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Ngày 16/6, chúng tôi được tham gia hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Đảng ủy xã tổ chức. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, do đó, Đảng ủy xã đã mời giảng viên Trung tâm Chính trị huyện có kinh nghiệm, trình độ về giảng dạy, truyền tải kiến thức đến cán bộ, đảng viên. Với nhiều đối tượng đảng viên trẻ, cao tuổi, đảng viên là hội viên nông dân, phụ nữ, thanh niên… buổi sinh hoạt đã truyền tải đến người nghe nhiều nội dung quan trọng, thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tiếp tục nắm tình hình, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội; thành lập tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn.

Đảng bộ xã có hơn 420 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã thành lập mới 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước, kết nạp được 2 đảng viên mới, xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 3 đồng chí; lập danh sách cử 26 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng, 2 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đặc biệt, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thành công 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với các hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khu mẫu 7 và tuyến đường Ba Sao - Bái Đính. Tại các cuộc đối thoại, người dân được thẳng thắn nêu ý kiến, đề xuất mong muốn, nguyện vọng chính đáng trên cơ sở pháp luật quy định. Tiếp thu ý kiến của người dân, đồng chí chủ trì đối thoại đã giải đáp thắc mắc, giao cán bộ phụ trách các lĩnh vực giải thích những vấn đề người dân quan tâm hợp lý, thấu đáo.

Một trong những hoạt động quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 2 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; giám sát chuyên đề 2 tổ chức Đảng về thực hiện quy chế dân chủ, 6 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện quy chế dân chủ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 2 chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thu chi đảng phí, kết quả 2 chi bộ thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: "Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy tiếp tục tăng cường lồng ghép giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tích cực cho cán bộ, đảng viên trong các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục khuyến khích cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề Chỉ thị số 05 hàng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng thêm mô hình học tập Bác hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục