(HBĐT) - Trở lại xã Yên Phú (Lạc Sơn) những ngày đầu tháng 8 cảm nhận được vùng quê đang đổi mới, kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, nhà dân khang trang, các khu tái định cư phục vụ hồ Cánh Tạng được quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Cuộc sống ổn định với điều kiện tốt hơn, xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM).


Diện mạo đổi mới của xã Yên Phú (Lạc Sơn).

Tìm hiểu được biết, đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực phát huy vai trò của Đảng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng NTM của địa phương. Đảng bộ xã có 264 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc, gồm 10 chi bộ xóm, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an. Những năm qua, Đảng uỷ xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phụ trách các ngành, lĩnh vực, đơn vị, thực hiện nghiêm túc công tác phê bình, tự phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức, đảng viên. Hầu hết cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH.

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã là đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị, người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ chứa nước Cánh Tạng, bàn giao cho chủ đầu tư thi công bảo đảm tiến độ. Xã đã phối hợp các đơn vị liên quan GPMB 400 ha đất của 440 hộ dân, thuộc 4 xóm, di dời hàng trăm ngôi mộ đến khu quy hoạch, xây dựng 2 khu tái định cư đồng bộ đón các hộ dân bị ảnh hưởng có cuộc sống tốt hơn. Đảng uỷ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đôn đốc thực hiện; phát động rộng khắp phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. 10 năm qua, xã đã huy động được 300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp khoảng 10% từ việc hiến đất, tài sản, hoa màu, đóng góp ngày công lao động để xây dựng hạ tầng KT-XH. Đến nay, hệ thống giao thông, trường học, cơ sở văn hoá, trạm y tế… được đầu tư đem lại diện mạo mới cho địa phương. Năm 2021, xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định công nhận số 3502/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yên Phú cũng là xã đi đầu trong dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch NTM. Đến nay, xã đã dồn đổi được 171 ha. Đồng thời định hướng, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như: trồng cây có múi, mía tím, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, chuỗi liên kết trồng, chăm sóc, tiêu thụ dưa bao tử, HTX cung ứng thực phẩm sạch...; phát triển các ngành nghề, dịch vụ nông thôn, đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người dân… Đồng chí Quách Công Vinh, Bí thư Đảng uỷ xã phấn khởi cho biết: Cán bộ và Nhân dân đồng lòng xây dựng cuộc sống mới ngày một tốt hơn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 3,64%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn và sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 10/10 xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 80% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm, Đảng bộ xã được Huyện uỷ Lạc Sơn xếp loại Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2021, xã được đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; được suy tôn, đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ.


Lê Chung


Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục