(HBĐT) - Năm 2022, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của LLVT tỉnh được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đột phá. Công tác tổ chức phát động thi đua và ký kết giữa các đơn vị thực hiện chặt chẽ, có sự theo dõi, chỉ đạo thường xuyên. Các nội dung, mục tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, góp phần tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lớp thanh niên ưu tú huyện Lạc Thủy lên đường nhập ngũ năm 2022 đón nhận ngọn lửa truyền thống, tiếp thêm sức mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với chủ đề TĐQT năm 2022 là "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, khối thi đua LLVT 10 huyện, thành phố đã bám sát nội dung, chỉ tiêu, đạt được nhiều kết quả đáng kể. Nổi bật như các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu các cấp; hoàn thành 100% chương trình, nội dung huấn luyện và giáo dục chính trị cho các đối tượng, kết quả huấn luyện lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, 70% đạt khá, giỏi. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) ở các huyện: Mai Châu, Lương Sơn, Tân Lạc; diễn tập bảo đảm tác chiến trong KVPT ở Sở GTVT. Ban CHQS các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, thị trấn đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Công tác tuyển quân đủ chỉ tiêu được giao, tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ năm 2022 với 90 đảng viên trong tổng số 1.500 thanh niên nhập ngũ. 
Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động. 100% đơn vị quân sự quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên đến toàn thể CB,CS. Tổ chức phát động phong trào TĐQT năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm gắn với phát động đợt thi đua cao điểm hành động trong năm. Các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch giáo dục chính trị cho CB,CS, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong quân đội.
Công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội được quan tâm. LLVT tỉnh đã xây dựng được 15 nhà tình nghĩa, tặng 9 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách, trị giá 10 triệu đồng/sổ trong năm 2022. Đầu năm học 2022 - 2023, các đơn vị trong khối thi đua LLVT các huyện, thành phố đã tặng gần 230 chiếc xe đạp, 21 bộ bàn ghế, 39 bộ đồng phục học sinh, 55 cặp sách, 2 góc học tập, nhận đỡ đầu 17 học sinh với mức tiền từ 2,7 - 4,5 triệu đồng/cháu/năm, tặng gần 170 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 40 suất học bổng cho học sinh khó khăn, hơn 180 suất quà cho học sinh là con quân nhân học giỏi. Tổng trị giá quà tặng gần 650 triệu đồng, tiêu biểu như LLVT huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi… 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả 10 mô hình trong LLVT, nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa chính trị sâu sắc như: Xây dựng "Làng, bản văn hóa - QP&AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Đồng hành cùng em đến trường”… Đồng thời, tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 
Từ nền tảng đó, nhằm nâng cao chất lượng thực hiện phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh với chủ đề mới của năm 2023, Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt tư tưởng "Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về phát động, thực hiện phong trào trong toàn lực lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình sáng tạo, gắn việc học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng những mô hình mới, thiết thực, có sức lan tỏa cao. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào TĐQT của các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời cổ vũ, động viên CB,CS quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục