(HBĐT) - Xác định công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh (TSVM). Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ CCB cấp cơ sở. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở lớp bồi dưỡng khóa I/2023 tìm hiểu thực tế mô hình điểm "Ngôi nhà thân thiện” tại phường Tân Hòa (TP Hòa Bình).

Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Hội CCB cơ sở khóa I, năm 2023 do Hội CCB tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức; tham quan mô hình điểm "Ngôi nhà thân thiện” tại phường Tân Hòa (TP Hòa Bình), các cán bộ Hội CCB cấp cơ sở được lãnh đạo Hội CCB TP Hòa Bình giới thiệu, thông tin về đặc điểm, tình hình triển khai tại cơ sở. Qua đó, việc xây dựng mô hình "Ngôi nhà thân thiện” sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên CCB và Nhân dân trong công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn để tái chế trở thành tài nguyên, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạnh - đẹp. Đồng thời xác định những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp hiệu quả.

Đồng chí Hà Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Chiềng Châu (Mai Châu) cho biết: "Trên địa bàn có bản Lác là điểm du lịch cộng đồng thu hút đông du khách trong nước, quốc tế, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Vấn đề bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, thu hút khách du lịch. Thông qua buổi thực tế thăm "Ngôi nhà thân thiện” tại phường Tân Hòa, tôi rút ra những bài học thiết thực ứng dụng hiệu quả tại cơ sở. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Việc thu gom rác thải tái chế có thể xây dựng nguồn quỹ để triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh hiếu học, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn”.

Xác định nâng cao lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CCB cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, từ năm 2021, Hội CCB tỉnh chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng Quy chế số 08, ngày 21/7/2021 về việc phối hợp bồi dưỡng cán bộ Hội CCB cơ sở. Dự kiến từ nay đến hết năm 2023 tiếp tục tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho trên 300 học viên, đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở. Tại lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề do Ban Tuyên giáo T.Ư quy định, như: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; công tác vận động, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã… Ngoài ra, học viên được Thường trực Hội CCB tỉnh giới thiệu về một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và hội viên CCB Việt Nam.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng năm nay có nhiều thay đổi, tập trung vào Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trang bị kỹ năng cho cán bộ Hội CCB cơ sở thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Sâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại cơ sở có sự thay đổi. Chính vì vậy, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã chủ trương lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn đối với cán bộ Hội CCB cấp cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ Hội cấp cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời là dịp để cán bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh. Qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng CCB trong phát triển KT-XH tại địa phương.



Đức Anh


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục