(HBĐT) - "Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Tân Lạc đã ban hành 8 nghị quyết chuyên đề, 1 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện, 1 chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó phân công các đồng chí Thường trực, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách các ngành, lĩnh vực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đạt được kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT-XH" - đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc cho biết.   



Huyện Tân Lạc tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối quốc lộ 6 với xã Suối Hoa. 

Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, đảng bộ trực thuộc với 6.447 đảng viên. BCH, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BTV, cấp uỷ viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Duy trì, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, tháng, tuần sát với nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, phòng, ban, đơn vị. Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có chuyển biến rõ rệt. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ được thực hiện đầy đủ, đồng bộ các khâu từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Việc bố trí, sắp xếp nhân sự sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng theo đề án đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Huyện đã luân chuyển 6 đồng chí; điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 36 đồng chí; chỉ định bổ sung cấp ủy 24 đồng chí. Chất lượng sinh hoạt Đảng được cải thiện rõ rệt, công tác kết nạp đảng viên được quan tâm. Nửa nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp được 406 đảng viên, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hàng năm, số đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93%; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt mục tiêu nghị quyết.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã xây dựng và triển khai 122 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có tiến bộ rõ rệt. Cán bộ, Nhân dân đồng thuận tham gia các phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu KT-XH. Nhiều chỉ tiêu đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, bộ mặt nông thôn mới và đô thị có nhiều khởi sắc. Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường Ngòi Hoa - quốc lộ 6; phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công công trình cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 440, tỉnh lộ 436; đầu tư hạ tầng khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức; khu dân cư Mường Khến, khu dân cư Đồng Quạt. Đã hoàn thành lập quy hoạch 1/500 khu dân cư An Khang, trung tâm thương mại Shophouse và nhà ở khu Chiềng Khến, lập quy hoạch 1/2000 khu đô thị Phong Phú và xã Vân Sơn nhằm tạo điều kiện, kêu gọi các nhà đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 đưa xã Phong Phú trở thành thị trấn, năm 2030 thị trấn Mãn Đức thành đô thị loại IV, phát triển du lịch lòng hồ Hoà Bình và du lịch các xã vùng cao huyện Tân Lạc.

Bên cạnh đó, huyện tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy dệt kim tại xã Thanh Hối, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay. Đến nay, huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã, phấn đấu đến hết năm 2023 có thêm 1 xã, đến năm 2025 có 12 xã về đích nông thôn mới. Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt ở mức khá cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.


Lê Chung

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục